Nhật Bản có 1.009 ca nhiễm SARS-CoV-2, dịch bệnh lan ra 27 tỉnh thành

Cập nhật 04/3/2020, 13:03:39

Tới nay, dịch bệnh Covid-19 đã lan ra 27 tỉnh thành, chiếm hơn một nửa số địa phương của Nhật Bản.

Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, sáng  4/3, đã có thêm 1 người nhiễm SARS-CoV-2 mới. Người nhiễm mới sống ở tỉnh Yamaguchi, và đây cũng là bệnh nhân đầu tiên của tỉnh này nhiễm bệnh.

Như vậy Nhật Bản đã có 1.009 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó quốc nội có 289 người (bao gồm 9 người nhân viên Bộ Y tế, Lao động và kiểm dịch viên), 706 người trên du thuyền Diamond Princess, 14 người trở về từ Trung Quốc trên máy bay thuê bao. Số người tử vong là 12.

nhat ban co 1.009 ca nhiem sars-cov-2, dich benh lan ra 27 tinh thanh hinh 1
Tới nay, dịch bệnh Covid-19 đã lan ra 27 tỉnh thành, chiếm hơn một nửa số địa phương của Nhật Bản. Ảnh minh họa: Reuters

Dịch bệnh đã lan ra 27 tỉnh thành của Nhật Bản, chiếm hơn một nửa số địa phương trên toàn quốc. Địa phương có nhiều người nhiễm nhất đó là Hokkaido với 79 người. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19.

 Cũng theo Bộ Y tế và Lao động, có 58 người trong tình trạng nguy kịch, thêm  46 người được xuất viện vào ngày 3/3. Như vậy, cho đến nay đã có 210 người nhiễm SARS-CoV-2 được chữa khỏi tại Nhật Bản.

Tình trạng khan hiếm khẩu trang tại Nhật Bản cũng đang được cải thiện dần dần khi trong tháng này sẽ có thêm khoảng 600 triệu khẩu trang được sản xuất thêm. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định phát khẩu trang miễn phí cho tỉnh Hokkaido. Khoảng 80.000 gia đình tại đây sẽ được phát miễn phí mỗi gia đình 40 chiếc khẩu trang.

Theo quan chức chính phủ việc phát miễn phí khẩu trang được thực hiện dựa trên Luật ổn định khẩn cấp sinh hoạt nhân dân./.

Theo VOV


Lượt xem: 13

Trả lời