Nhật Bản cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở châu Phi

Cập nhật 28/8/2019, 09:08:30

Nhật Bản trong tuần này tổ chức một hội nghị về phát triển với các nhà lãnh đạo châu Phi, với mong muốn tăng cường sự hiện diện tại châu lục.

Thủ tướng Nhận Bản Shinzo Abe cho biết, ông muốn Hội nghị Quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (gọi tắt là TICAD) sẽ mở ra các hoạt động gây ảnh hưởng của Nhật Bản ở châu Phi. Hội nghị, được tổ chức 5 năm một lần kể từ năm 1993, diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng đầu tư ở châu Phi với 60 tỷ USD vốn vay cấp cho châu Phi trong năm ngoái. Con số này cao gấp 2 lần mà Nhật Bản cam kết tại hội nghị lần trước.

nhat ban canh tranh anh huong voi trung quoc o chau phi     hinh 1
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Japan Times)

Giới phân tích cho biết, tại hội nghị năm nay, Nhật Bản sẽ khẳng định vai trò là đối tác “có chất lượng”, đề nghị cấp các khoản vay và các hỗ trợ khác mà không có những ràng buộc gây tranh cãi như Trung Quốc.

Thủ tướng Shinzo Abe mới đây tuyên bố Nhật Bản muốn thúc đẩy tăng trưởng của châu Phi thông qua phát triển hạ tầng chất lượng cao, công nghệ khoa học, và sáng tạo./.

VOV.

Lượt xem: 17

Trả lời