Nguồn năng lượng nguyên tử đang được nhiều quốc gia cân nhắc

Cập nhật 24/11/2022, 14:11:35

Được dự đoán sẽ có sự trở lại trong năm 2023, năng lượng nguyên tử, nguồn năng lượng sạch đang được nhiều quốc gia cân nhắc trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Trong xu thế chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải, năng lượng nguyên tử cũng có những cải tiến giúp xanh hóa ngành công nghiệp này.

Đây là mô hình thu nhỏ của nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới đang neo đậu ngoài khơi Bắc Cực. Nhà máy này cung cấp đủ điện cho 100.000 người và giúp tiết kiệm đến 200.000 tấn than mỗi năm. Tiếp nối thành công này, mô hình nhà máy điện hạt nhân nổi đang có những phiên bản được thiết kế cho các vùng biển nhiệt đới.

Nhà máy điện hạt nhân nổi với thiết kế công suất nhỏ, phù hợp với kinh tế các nước đang phát triển là một chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Nguồn năng lượng nguyên tử đang được nhiều quốc gia cân nhắc - Ảnh 1.

Bà Limpe Olivia – Chủ tịch Tổng công ty năng lượng quốc tế, Philippines cho biết: “Chúng tôi có đến 7.100 hòn đảo, chúng tôi có rất nhiều vùng sâu vùng xa chưa có điện do việc xây dựng đường truyền tải đến đây rất tốn kém. Bởi vậy chúng tôi khá quan tâm đến mô hình này, nó lại còn sạch nữa, không cần phải lo lắng về việc tiếp nhiên liệu trong khoảng 10 năm cũng như vấn đề phải xử lý chất thải từ nhiên liệu”.

Công nghệ cải tiến giúp tiết kiệm tối đa nguyên liệu đầu vào. Đây là mô hình đại diện cho nhà máy điện hạt nhân với 3 tổ máy VVER-1200 hiện đại. Công suất có thể cung cấp cho cả một thành phố lớn, nhưng nguyên liệu đầu vào chỉ nằm trong lòng bàn tay.

Nhà máy tái chế chất thải hạt nhân, hỗn hợp chất thải sẽ được xử lý hóa học để thu được urani, nguyên liệu đầu vào của ngành này. Đã từng có thời kỳ công nghiệp hạt nhân bị kỳ thị do lo ngại những vấn đề rò rỉ hạt nhân ảnh hưởng đến con người. Bởi vậy, trong lần trở lại này, ngành công nghiệp năng lượng này đang cố gắng bắt kịp xu hướng phát triển bền vững của toàn cầu.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời