Người dân Philippines hưởng ứng Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển

Cập nhật 18/9/2022, 11:09:09

Hàng trăm tình nguyện viên Philippines đã tham gia làm sạch môi trường dọc bờ biển ở thủ đô Manila nhân Ngày Quốc tế làm sạch biển (17/9).

Huấn luyện viên lặn Carmela Sevilla cầm một túi lưới chứa đầy rác trong chuyến dọn rác dưới nước ở Bauan, tỉnh Batangas, Philippines, ngày 18/9

Các tình nguyện viên cùng nhân viên chính phủ, trong đó có hàng trăm binh sĩ lực lượng bảo vệ bờ biển, đã tham gia nhặt rác thải nhựa như túi nylon, dép tông và nhiều loại rác không thể tự phân hủy khác.

Người dân Philippines hưởng ứng Ngày Quốc tế làm sạch bờ biển - Ảnh 1.

Rùa biển là một trong những nạn nhân của rác thải đại dương. Ảnh: Reuters.

Philippines có đường bờ biển dài hơn 36 nghìn km và hơn 7.600 hòn đảo lớn nhỏ. Tuy nhiên, theo thống kê của Đại học Oxford, nước này đứng đầu danh sách ô nhiễm thế giới với gần 1/3 tổng lượng rác đổ ra biển của toàn thế giới.

Nước ở Vịnh Manila – nơi nổi tiếng với cảnh hoàng hôn thơ mộng, đã bị ô nhiễm nặng vì dầu mỏ và rác từ các khu vực dân cư và cảng gần đó.

Theo VTV


Lượt xem: 2

Trả lời