Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

Cập nhật 09/12/2016, 07:12:46

Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria.

Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận về một lệnh ngừng bắn nhằm cho phép phân phát hàng cứu trợ cũng như sơ tán bất cứ ai muốn rời thành phố này.

Cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp ngắn giữa 2 nhà lãnh đạo bên lề Hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra ở Hamburg (Đức).

ngoai truong nga va my nhat tri tiep tuc thao luan ve syria hinh 1
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo sẽ tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật vào ngày 10/12, nhưng chủ đề cụ thể của cuộc thảo luận đang được bàn bạc. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, quân đội Syria đã dừng các hoạt động quân sự ở miền đông Aleppo vì muốn tập trung cho sơ tán dân thường.

LHQ ước tính trong 10 ngày qua, có 33.000 người ở Aleppo bỏ nhà đi sơ tán, trong đó 20.000 người đến các khu vực do chính phủ kiểm soát./.

VOV.


Lượt xem: 21

Trả lời