Nga và Ukraine nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine

Cập nhật 10/12/2019, 13:12:06

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vẫn còn những khác biệt rõ ràng giữa Ukraine và Nga về lịch trình bầu cử ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nhất trí thực hiện đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine, trước cuối năm 2019. Tại cuộc gặp trực tiếp ở hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra ở Paris ngày hôm 9/12, tất cả các bên đều nhất trí thúc đẩy việc trao đổi toàn bộ tù nhân vào cuối năm nay.

nga va ukraine nhat tri thuc hien lenh ngung ban o mien dong ukraine hinh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Unian

Tuy vậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vẫn còn những khác biệt rõ ràng giữa Ukraine và Nga về lịch trình bầu cử ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên ông cho biết các bên hi vọng đạt được thỏa hiệp trong vòng 4 tháng.

Tổng thống Pháp Macron đã phát biểu như trên tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà và các nhà lãnh đạo Pháp, Ukraine, Nga đã tạo động lực mới cho các nỗ lực khôi phục hòa bình ở miền đông Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris./.

Theo VOV


Lượt xem: 13

Trả lời