Nga, Trung Quốc kêu gọi hai miền Triều Tiên tránh gia tăng căng thẳng

Cập nhật 03/11/2022, 07:11:29

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng hàng chục tên lửa, dẫn đến việc Hàn Quốc thử tên lửa để đáp trả.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh những bước đi có thể làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết đang theo dõi sát sao tình hình trên bán đảo Triều Tiên và hy vọng các bên liên quan sẽ bám sát hướng giải quyết chính trị cho các bất đồng.

Triều Tiên ngày 2/11 đã phóng ít nhất 23 tên lửa ra các vùng biển phía Đông và phía Tây của nước này, trong đó có 1 tên lửa rơi gần lãnh hải của Hàn Quốc.

Các vụ phóng diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo nếu Mỹ và Hàn Quốc không dừng cuộc tập trận không quân quy mô lớn đang diễn ra, nước này sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ.

Theo VTV

Lượt xem: 2

Trả lời