Nga tham gia trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Cập nhật 03/11/2022, 06:11:12

Nga xác nhận tham gia trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen với Ukraine chỉ 4 ngày sau khi tuyên bố tạm ngừng.

Thông báo trên được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 2/11 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận đã nhận được những đảm bảo đầy đủ bằng văn bản từ Ukraine nhờ sự tham gia của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về việc phi quân sự hóa hành lang hàng hải phục vụ hoạt động vận chuyển ngũ cốc. Ngoài ra, Ukraine đảm bảo không sử dụng hành lang nhân đạo và các cảng của nước này được xác định phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản để tiến hành hoạt động quân sự chống lại Liên bang Nga.

Đây chính là những điều kiện mà Tổng thống Putin nêu ra trước đó để quay trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thông báo, các tàu chở ngũ cốc của Ukraine đã nối lại hoạt động vào 12h giờ địa phương ngày 2/11.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời