Nga, Mỹ lên án tuyên bố của Triều Tiên về đánh đòn hạt nhân phủ đầu

Cập nhật 08/3/2016, 07:03:42

Nga Mỹ lên án đe dọa của Triều Tiên về việc "tấn công phủ đầu" nhằm vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ.

Hôm qua 7/3, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân là rất nghiêm trọng và hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích trong đó có thử hạt nhân và phóng thử tên lửa tầm xa.

 

nga, my len an tuyen bo cua trieu tien ve danh don hat nhan phu dau hinh 0
Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên hôm 7/2. (Ảnh: AFP)

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án đe dọa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên mở đòn tấn công hạt nhân phủ đầu Hàn Quốc và Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Tuyên bố của Triều Tiên về việc đánh đòn hạt nhân phủ đầu đối phương được đưa ra vài giờ trước khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm. Nga kêu gọi tất cả các bên kiềm chế nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang thành xung đột vũ trang.

Sáng 7/3, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên ra tuyên bố coi các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là "ngụy trang cho các cuộc tập dượt chiến tranh hạt nhân" chống lại nước này, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có hành động quân sự "tấn công phủ đầu" nhằm vào các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ./.

VOV


Lượt xem: 35

Trả lời