Nga muốn thúc đẩy hợp tác với các nước Hồi giáo

Cập nhật 25/10/2022, 06:10:23

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc gặp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC Taha ngày 24/10 tại Moscow.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Nga và các quốc gia theo nền văn minh Hồi giáo là đối tác đáng tin cậy, hợp tác trong việc đảm bảo an ninh và ổn định cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế… Nga mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC trong mọi lĩnh vực”.

Về phần mình, Tổng thư ký OIC, Hissein Brahim Taha nói rằng, Nga là một người bạn cũ và đây là thời điểm tuyệt vời để thể hiện rõ tình hữu nghị đối với Nga.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC đặt việc thúc đẩy hòa bình thế giới là một trong những mục tiêu cốt lõi của mình.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời