Nga: Không có yếu tố tham nhũng trong vụ “Hồ sơ Panama”

Cập nhật 08/4/2016, 07:04:47

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, “Hồ sơ Panama” là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga.

nga: khong co yeu to tham nhung trong vu "ho so panama" hinh 0
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, “Hồ sơ Panama” là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga. (Ảnh: BBC)

Theo ông Putin, “Hồ sơ Panama” là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu nước Nga. Ông Putin cho rằng: “Các kẻ thù đều quan ngại trước sự đoàn kết và một lòng của nước Nga và nhân dân Nga. Họ đang mưu toan lật đổ nước Nga từ bên trong, buộc Nga phải làm theo những cách mà họ định hướng. Do đó, họ đã tạo ra một sản phẩm thông tin giả tạo”.

 Vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước tới nay mang tên "Hồ sơ Panama" đang gây chấn động thế giới, khiến một loạt quốc gia tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Các tài liệu rò rỉ liên quan tới hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama cho thấy công ty này đã "giúp đỡ" nhiều nhân vật có thế lực cũng như nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới trốn thuế./.

VOV


Lượt xem: 32

Trả lời