Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

Cập nhật 02/3/2016, 07:03:58

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học tại khu vực Trung Đông.

Đây là cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hôm 1/3 tại một hội nghị về giải trừ quân bị do Liên hợp quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ.

“Hiện giờ nguy cơ các nhóm khủng bố sử dụng vũ khí hóa học cho mục đích khủng bố đang ngày một lớn. Các nhóm đối tượng này giờ không chỉ sử dụng vũ khí hóa học công nghiệp mà chúng còn sử dụng những vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh tại Syria và Iraq”, Ngoại trưởng Nga lên tiếng.

 

nga canh bao is dang tien hanh chien tranh hoa hoc tai trung dong hinh 0
Ngoại trưởng Nga lên tiếng việc IS sử dụng vũ khí hóa học (Ảnh: AP)

 Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, việc các phiến quân tổ chức IS đã sử dụng đạn pháo được lắp vũ khí hóa học trong vụ tấn công tại thị trấn Mare, nằm ở phía Bắc thành phố Aleppo của Syria hồi tháng 8/2015, đã được chứng minh và nó cho thấy tính cấp bách của vấn đề.

 

Ông cũng đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới nhanh chóng đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm đối phó với nguy cơ này.

Trong một báo cáo mới đây, Tổ chức Cấm Vũ khí hoá học (OPCW) cũng đã xác nhận, ít nhất 2 người đã tiếp xúc với khí mù-tạt sunfua tại thị trấn Mare hồi tháng 8/2015.

Mỹ trước đó cũng đã khẳng định rằng, phiến quân IS là những kẻ đã gây ra các cuộc tấn công khí mù-tạt tại Syria và Iraq hồi năm ngoái./.

VOV


Lượt xem: 40

Trả lời