NATO muốn mở rộng sự hiện diện tại Đông Âu

Cập nhật 10/2/2016, 22:02:29

Các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cần thông qua kế hoạch tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực Đông Âu.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 10/2 ngay trước thềm cuộc họp 2 ngày của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tại cuộc họp 2 ngày. 

nato muon mo rong su hien dien tai dong au hinh 0
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (ảnh: norden.org).
 các Bộ trưởng Quốc phòng NATO sẽ đưa ra những quyết định nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của liên minh. 

Ông Jens Stoltenberg cho rằng, việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại Ba Lan và các nước đồng minh khác gần Nga sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, NATO sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào đối với liên minh này.

Theo ông Jens Stoltenberg, các biên pháp đang được cân nhắc bao gồm dự trữ thiết bị quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng mới lớn hơn.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng sẽ thảo luận về những gì mà liên minh này có thể làm nhằm ngăn chặn dòng người di cư đang ồ ạt vào châu Âu./.

VOV


Lượt xem: 27

Trả lời