Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, cảnh báo Triều Tiên

Cập nhật 06/9/2016, 21:09:46

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên sẽ chỉ càng khiến nước này bị cô lập.

Lời cảnh báo trên được ông Obama đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra ngày 6/9 tại Lào. Ông Obama cũng cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye vào chiều cùng ngày, ông sẽ tái khẳng định mối quan hệ đồng minh không thể phá bỏ giữa Mỹ và Hàn Quốc.

my tai khang dinh quan he dong minh voi han quoc, canh bao trieu tien hinh 0
Tổng thống Obama cảnh báo Triều Tiên vì các vụ phóng thử tên lửa của nước này. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần thống nhất quan điểm trong vấn đề Triều Tiên để Triều Tiên thấy rằng, các hành động gây hấn sẽ chỉ khiến Triều Tiên thêm bị cô lập.

Trước đó, ngày 5/9, Triều Tiên đã bắn 3 quả tên lửa đạn đạo được cho là tên lửa Rodong, có tầm bắn 1.000km đến vùng biển phía Đông nước này. Vụ bắn tên lửa này diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 24/8 vừa qua.

Cũng trong ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên về phía Biển Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Triều Tiên tránh hành động hoặc đưa ra những phát biểu làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Mỹ yêu cầu Triều Tiên thực thi những bước đi cụ thể hướng tới việc tuân thủ các quy định quốc tế cũng như các cam kết mà Triều Tiên đưa ra.

Theo kế hoạch, vào 22h30 tối 6/9 (theo giờ Hà Nội), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để cân nhắc các biện pháp đáp trả sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa. Cuộc họp này được tổ chức theo kiến nghị của hai quốc gia thành viên là Nhật Bản và Mỹ./.

VOV.


Lượt xem: 20

Trả lời