Mỹ sẽ không bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhật 17/7/2019, 08:07:42

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/07 cho biết chính quyền của ông sẽ không bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/07 cho biết chính quyền của ông sẽ không bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do nước này đã tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

my se khong ban may bay chien dau f-35 cho tho nhi ky hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra tại cuộc họp nội các ngày 16/07. Tuy nhiên, ông Trump cũng không bình luận thêm về việc Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ hay không liên quan tới việc nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Phía Mỹ lo ngại rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống của Nga có thể được sử dụng nhằm thu thập thông tin tình báo về loại máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong 9 nước đối tác của Mỹ tham gia chương trình sản xuất và bảo dưỡng máy báy chiến đấu F-35 và nước này trước đó có kế hoạch mua ít nhất 100 máy bay loại này với giá trị lên tới 9 tỷ đô la.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/06 đã tiếp nhận đợt đầu tiên các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga và tiếp tục nhận các thiết bị của hệ thống này trong ngày 16/07. Các tên lửa phòng thủ S-400 sẽ được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 04/2020./.

Theo VOV


Lượt xem: 17

Trả lời