Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

Cập nhật 04/3/2016, 13:03:11

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngay sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân "bất cứ lúc nào”, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/3 cho rằng, Triều Tiên nên kiềm chế các hành động khiêu khích làm nghiêm trọng thêm tình trạng căng thẳng.

my, nhat ban keu goi trieu tien kiem che cac hanh dong khieu khich hinh 0
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AFP)

 

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay (4/3) tuyên bố rằng, nước này không chấp nhận chương trình hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng các lực lượng hạt nhân, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào./.

VOV


Lượt xem: 22

Trả lời