Mỹ muốn sản xuất thêm 500 máy bay chiến đấu F-35 hiện đại

Cập nhật 01/2/2016, 13:02:59

Lầu Năm Góc mới đây tiết lộ kế hoạch sản xuất thêm 500 máy bay chiến đấu F-35 hiện đại, mặc dù các cuộc kiểm tra tính năng hoạt động bị hoãn tới năm 2018 và nhiều vấn đề của F-35 chưa được khắc phục, Bloomberg đưa tin.

Một máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Flickr)
Một máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Flickr)

Theo báo cáo thường niên của chuyên gia vũ khí hàng đầu Lầu Năm Góc Michael Gilmore, các máy bay F-35 sẽ cần nhiều thay đổi, nhưng các đặc tính kỹ thuật của động cơ chưa công bố. Điều này có nghĩa loại máy bay này sẽ cần thêm vốn.

“Lầu Năm Góc sẽ không đủ kinh phí cho các thay đổi trên khi họ xem xét chi phí nâng cấp loại máy bay này. Nhưng chương trình sản xuất sẽ vẫn tiếp tục được thúc đẩy dù ngân sách eo hẹp”, chuyên gia Gilmore nhấn mạnh.

Tốc độ sản xuất các máy bay trên dự báo sẽ được gia tăng dần trong vài năm tới. Lầu Năm Góc muốn có một phi đội gồm 2.443 máy bay F-35 cho cả quân đội Mỹ và cung cấp cho các nước đồng minh gồm Anh, Ý, Úc và Nhật Bản, theo báo cáo.

Lầu Năm Góc dự định tăng số máy bay F-35 sản xuất hàng năm từ 57 chiếc năm nay lên 120 chiếc vào năm 2020.

Trong khi kế hoạch sản xuất tiếp tục được thực thi, F-35 vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, bao gồm: nhiên liệu, độ chính xác chưa cao của hệ thống rà soát, hệ thống thoát hiểm và phần mềm điều khiển máy tính còn chưa kiểm tra xong.

Theo kịch bản khả quan nhất, F-35 dự tính sẽ được bay thử nghiệm vào đầu tháng 4/2019.

Dân trí


Lượt xem: 19

Trả lời