Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên

Cập nhật 25/4/2017, 14:04:50

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp với 15 đại sứ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga, Trung Quốc tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói rằng, hiên trạng ở Triều Tiên là “không thể chấp nhận”.

my keu goi hoi dong bao an gia tang trung phat doi voi trieu tien hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an cần chuẩn bị áp đặt bổ sung các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ tuyên bố cộng đồng quốc tế đã “nhắm mắt làm ngơ” trong nhiều thập niên và nay đã đến lúc cần giải quyết vấn đề. Theo các quan chức Mỹ, lệnh trừng phạt cứng rắn hơn bao gồm cấm vận dầu khí, cấm các hãng hàng không Triều Tiên, chặn các tàu chở hàng và trừng phạt các ngân hàng nước ngoài làm ăn với Triều Tiên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc Jim Mattis, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Joseph Dunford sẽ có buổi điều trần bất thường về tình hình Triều Tiên tại Nhà trắng trước toàn thể Thượng viện.

Đây là sự kiện hiếm có bởi toàn bộ 100 Thượng nghị sỹ sẽ đến nghe 4 quan chức hàng đầu của Mỹ trình bày báo cáo mật về Triều Tiên cùng tình hình chiến lược hiện tại liên quan đến Triều Tiên.

Tình hình căng thẳng tới mức, Tổng thống Mỹ đã có tới ba cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ để thảo luận về thách thức an ninh khẩn cấp liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc phản đối mạnh mẽ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, vốn là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cũng hy vọng “tất cả các bên nên thực hiện việc kiềm chế và tránh làm tình hình trầm trọng hơn” trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên rất phức tạp, nhạy cảm và dễ gia tăng căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế, tránh đưa ra những hành động có thể khiến tình hình xấu đi”,

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng tất cả những lựa chọn giải quyết, bao gồm tấn công quân sự, đều đang được xem xét. Phía Mỹ cho rằng họ phải chuẩn bị các phương án vì lo ngại, tên lửa hạt nhân của Triều Tiên có thể tấn công vào lãnh thổ của Mỹ.

Các quan chức Hàn Quốc suy đoán có thể Triều Tiên sẽ nhân kỷ niệm thành lập lực lượng quân đội vào hôm nay (25/4) để thử nghiệm hạt nhân, hoặc phóng một loại tên lửa tầm cỡ.

Trong một diễn biến có thể khiến tình hình leo thang căng thẳng hơn nữa, tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Michigan của Mỹ chuẩn bị tới gần bán đảo Triều Tiên tham gia tập trận cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson.

Đáp lại những động thái của Mỹ, Triều Tiên cũng liên tục có những phản ứng cứng rắn và đe dọa sẵn sàng tấn công Mỹ nếu thấy bị khiêu khích.

Triều Tiên tuyên bố những vũ khí hạt nhân “chính xác và tiên tiến” có tầm bắn tới các căn cứ Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương và lãnh thổ Mỹ đã sẵn sàng khai hỏa. Trước đó, Triều Tiên dọa đánh chìm tàu USS Carl Vinson để thể hiện sức mạnh quân sự của nước này./.

VOV.


Lượt xem: 39

Trả lời