Mỹ chuyển cho Trung Quốc dự thảo nghị quyết về Triều Tiên

Cập nhật 20/12/2017, 14:12:01

Mỹ ngày 19/12 đã chuyển cho Trung Quốc một bản dự thảo nghị quyết mà nước này sẽ đệ trình Liên Hợp Quốc về việc siết chặt trừng phạt Triều Tiên.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ hy vọng dự thảo nghị quyết này sẽ sớm được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua. Cũng theo quan chức này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump xác nhận đang nỗ lực thúc đẩy Liên Hợp Quốc đưa ra một nghị quyết mới về Triều Tiên.

my chuyen cho trung quoc du thao nghi quyet ve trieu tien hinh 1
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

Dù chi tiết về bản dự thảo nghị quyết của Mỹ chưa được công bố, giới chức Mỹ cho biết, chính quyền Mỹ muốn cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực đối với Triều Tiên buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.

Một trong những biện pháp gây áp lực mà Mỹ sẽ đề cập là hạn chế việc bán dầu mỏ cho Triều Tiên vốn bị Liên Hợp Quốc giới hạn trong các lệnh trừng phạt trước đó ở mức 2 triệu thùng/năm.

Trung Quốc- nước bán nhiều dầu mỏ nhất cho Triều Tiên- trong thời gian qua đã liên tục ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên, chính Trung Quốc lại phản đối việc Mỹ kêu gọi dừng hoàn toàn việc cung cấp dầu mỏ cho Triều Tiên.

Ngoài ra, trong bản dự thảo nghị quyết của mình, Mỹ cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa 10 tàu chở hàng vào “danh sách đen” do vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Theo đó, các tàu này đã chuyển dầu mỏ cho các tàu của Triều Tiên và vận chuyển than đá từ Triều Tiên ra nước ngoài. Đây là những hành động vi phạm các lệnh trừng phạt trước đó của Liên Hợp Quốc.

Cũng trong ngày 19/12, phản ứng trước việc Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới trong đó coi Trung Quốc là “đối thủ muốn thách thức quyền lực của Mỹ”, phía Trung Quốc nhấn mạnh, hợp tác Mỹ-Trung sẽ đem lại lợi ích cho cả 2 bên trong khi đối đầu Mỹ-Trung sẽ chỉ khiến cả hai bên đều gặp bất lợi./.

Theo VOV


Lượt xem: 24

Trả lời