Mỹ chứng kiến “cột mốc đau thương” hơn 800.000 người tử vong do COVID-19

Cập nhật 13/12/2021, 06:12:35

Bất chấp tỷ lệ tiêm chủng cao, sự nguy hiểm của biến chủng Delta và Omicron đang khiến số ca mắc mới và tử vong đang tăng trở lại tại Mỹ.

800.000 người tử vong do COVID-19, con số vượt qua toàn bộ dân số của bang Bắc Dakota, một bang ở khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Từ đầu năm tới nay, hơn 450.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì COVID-19. So với nhóm nước được tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 dồi dào, Mỹ là nước có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới. Tỷ lệ này cao gấp 3 lần so với nước láng giềng Canada và gấp 11 lần so với Nhật Bản. Lo sợ biến thể mới khiến người Mỹ xếp hàng dài để tiêm các liều vaccine tăng cường.

Bà Rochelle Walensky, Giám đốc Trung Tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết: “Tuần này, số ca mắc mới trung bình là 118.500 người mỗi ngày, tăng 37% so với tuần trước. Tỷ lệ nhập viện trung bình trong 7 ngày là khoảng 74.000 ca, tăng 16% so với tuần trước đó“.

Mỹ chứng kiến cột mốc đau thương hơn 800.000 người tử vong do COVID-19 - Ảnh 1.

Hơn 800.000 người đã tử vong do COVID-19 ở Mỹ dù nước này có tỷ lệ tiêm vaccine cao. (Ảnh: AP)

Hơn 60% dân số Mỹ đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, nhưng điều đó không ngăn cản được số ca tử vong tăng lên. Mất 111 ngày để số ca tử vong ở Mỹ tăng từ 600.000 lên 700.000. Tuy nhiên, việc có thêm 100.000 ca tử vong tiếp theo chỉ diễn ra trong 73 ngày.

Nước Mỹ đã chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt sau dịp lễ Tạ ơn vừa diễn ra trước đây hơn 2 tuần. Và giới chức y tế Mỹ lo ngại, nếu không có giải pháp phòng ngừa hiệu quả, một đợt “siêu” lây nhiễm mới có thể xảy ra đối với người dân Mỹ khi lễ Giáng sinh đang tới gần.

Theo VTV


Lượt xem: 15

Trả lời