Miền Nam Trung Quốc sẽ hứng chịu đợt mưa lớn mới từ ngày 4/7

Cập nhật 03/7/2020, 08:07:33

Tình hình mưa lớn và lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Theo dự báo mới nhất, một đợt mưa lớn tiếp theo ở nước này sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày mai (4/7). Trong khi ngày 2/7 Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn ngày thứ 31 liên tiếp, thì theo dự báo mới nhất, bắt đầu từ ngày 4/7, một đợt mưa lớn mới sẽ xuất hiện tại miền Nam nước này.

mien nam trung quoc se hung chiu dot mua lon moi tu ngay 4/7 hinh 1
Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam ngày 2/7. Ảnh: Chinanews.

Số liệu giám sát khí tượng của Trung Quốc cho thấy, từ đầu tháng 6 đến nay, lượng mưa tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc… đều cao trên gấp đôi hàng năm. Từ ngày 26/6 đến nay, một số nơi ở miền Tây Nam nước này tổng lượng mưa luôn ở mức 100-300mm, một số nơi ở Hồ Bắc – địa phương có đập Tam Hiệp và Trùng Khánh lên đến 400-427mm.

Các khu vực mưa lớn ở Trung Quốc phân bố khá rộng, không chỉ các tỉnh, thành phía Nam, khu vực phía Bắc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh lượng mưa cũng nhiều hơn rõ rệt. Trong vòng 48h tới, thành phố vốn ít mưa này cũng đã phải phát đi cảnh báo mưa lớn, lũ quét, có vùng xảy ra mưa đá và các hiện tượng địa chất khác, bởi đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ tính từ 1/6 đến nay ở Trung Quốc xảy ra tại thành phố này.

mien nam trung quoc se hung chiu dot mua lon moi tu ngay 4/7 hinh 2
Đập Tam Hiệp xả lũ 35.600 m3/giây lúc 14h ngày 2/7 (giờ địa phương). Ảnh: Chinanews.

Dự báo, từ ngày 4 đến 6/7, tổng lượng mưa tại các địa phương vùng Tây Nam và trung hạ lưu sông Trường Giang Trung Quốc sẽ phổ biến ở mức 100-180mm, có nơi lên đến 200-280mm. Được biết, tháng 7 và tháng 8/2020 sẽ là giai đoạn quan trọng trong phòng chống mưa lũ ở Trung Quốc./.

Theo VOV


Lượt xem: 110

Trả lời