Liên Hợp Quốc lên án việc bắt trẻ em làm lính tại Afghanistan

Cập nhật 18/2/2016, 13:02:03

Liên Hợp Quốc ngày 17/2 lên án các bên trong cuộc xung đột Afghanistan sử dụng trẻ em làm binh lính.

Theo đại diện Liên Hợp Quốc về trẻ em tại Afghanistan Leila Zerrougui, chính phủ Afghanistan đã đạt được nhiều bước tiến trong việc ngăn chặn sử dụng trẻ em làm binh lính. 

Tuy nhiên, các nhóm vũ trang Taliban vẫn tuyển mộ trẻ em tại các tỉnh biên giới với Pakistan và những khu vực an ninh bất ổn để đào tạo. 

lien hop quoc len an viec bat tre em lam linh tai afghanistan hinh 0
Các nhóm vũ trang Taliban vẫn tuyển mộ trẻ em Afghanistan để đào tạo thành các tay súng. (ảnh: Afghanistan Reflections).

Theo bà Zerrougui, phần lớn dân số  Afghanistan dưới 18 tuổi. Nhiều đứa trẻ không được hưởng các quyền lợi cơ bản như đến trường, tiếp cận với các dịch vụ y tế mà bị buộc phải tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện để thực hiện các hoạt động quân sự khác nhau bao gồm chế tạo và đặt bom.

Tuyên bố của Liên Hợp Quốc đưa ra sau khi nhóm Giám sát nhân quyền có trụ sở tại New York công bố báo cáo, cáo buộc Taliban sử dụng trẻ em trong các vụ tấn công, vi phạm luật quốc tế.

Taliban phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định nhóm vũ trang đã cấm việc tuyển mộ và đào tạo trẻ em thành các tay súng./.

VOV


Lượt xem: 25

Trả lời