Lãnh đạo EU bắt đầu xem xét thoả thuận Brexit mới

Cập nhật 18/10/2019, 07:10:43

Lãnh đạo 27 nước EU sẽ xem xét và dự kiến thông qua thoả thuận Brexit trong chiều tối 17/10 theo giờ Brussels.

Chỉ ít giờ sau thông báo của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc đạt được một thoả thuận Brexit mới, lãnh đạo 27 nước thành viên EU chính thức bước vào hội nghị Thượng đỉnh vào lúc 15h ngày 17/10, theo giờ Brussels.

Theo thông cáo do bộ phận báo chí của Uỷ ban châu Âu đưa ra, các lãnh đạo châu Âu sẽ tập trung ngay vào việc xem xét thoả thuận vừa đạt được và sẽ tiến tới quyết định có thông qua thoả thuận này hay không.

Trước khi phiên họp bắt đầu, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã có buổi họp báo chung với Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong đó ông Juncker tuyên bố với thoả thuận Brexit mới này, cả hai phía EU và Anh đều không cần phải lùi thời hạn Brexit qua ngày 31/10. Ông Juncker cũng kêu gọi Nghị viện Anh phải đưa ra quyết định, hoặc chọn thoả thuận này hoặc Brexit sẽ diễn ra mà không có thoả thuận

lanh dao eu bat dau xem xet thoa thuan brexit moi hinh 1
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: KT)

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier cũng đã lên tiếng trấn an các quan ngại của châu Âu về việc thoả thuận này có thể vẫn bị Hạ viện Anh bác bỏ khi khẳng định rằng, ông đã được Thủ tướng Anh bảo đảm rất chắc chắn Chính phủ Anh sẽ tập hợp được một đa số ủng hộ tại Hạ viện Anh.

Tuy nhiên, các phản ứng từ nước Anh lại đang rất phức tạp. Đến chiều ngày 17/10, đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ailen (DUP), đối tác liên minh với đảng Bảo thủ cầm quyền, vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối thoả thuận Brexit mới đạt được và sẽ không bỏ phiếu cho thoả thuận này. Lãnh đạo Công đảng đối lập thì tuyên bố, thoả thuận này là không chấp nhận được và cách duy nhất để giải quyết vấn đề là đem ra trưng cầu ý dân. Thủ lĩnh đảng Brexit là ông Nigel Farage cũng chỉ trích thoả thuận mới không phải là Brexit vì vẫn có ràng buộc với Vương quốc Anh.

Theo kế hoạch, Hạ viện Anh sẽ họp vào thứ Bảy, 19/10 để xem xét và bỏ phiếu thoả thuận Brexit vừa đạt được. Đây là lần đầu tiên sau 37 năm Hạ viện nước này mới làm việc trong ngày thứ Bảy cuối tuần.

Theo tính toán, để thoả thuận được thông qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson không chỉ cần tất cả số phiếu ủng hộ của đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ailen mà còn thu hút thêm khoảng 30 phiếu phiếu từ các nghị sĩ ủng hộ Brexit trong hàng ngũ Công đảng và đảng Tự do-dân chủ./.

 VOV.

Lượt xem: 17

Trả lời