Lạm phát ở Phần Lan lên mức cao nhất trong 40 năm

Cập nhật 16/12/2022, 06:12:54

Lạm phát hàng năm ở Phần Lan đã tăng lên 9,1% trong tháng 11, theo dữ liệu chính thức được công bố hôm 14/12.

Tỷ lệ lạm phát trên đã thể hiện mức tăng giá cao nhất kể từ mức 9,2% được thống kê vào năm 1983, Cơ quan Thống kê Phần Lan cho biết trong báo cáo của mình.

Giá tiêu dùng trong nước đã tăng 1,2% so với tháng 11, theo Cơ quan Thống kê Phần Lan, chủ yếu là do giá điện tăng cao và tỷ lệ vay thế chấp trung bình tăng. Cụ thể, chi phí điện đã tăng 18% so với tháng 11 và tăng 66% so với năm 2021. Trong khi đó, lãi suất trung bình đối với các khoản vay thế chấp đã tăng tới mức đáng kinh ngạc là 96%, thực tế là tăng gấp đôi so với năm 2021.

Giá dầu diesel tăng và lãi suất cho vay tiêu dùng cao hơn cũng góp phần vào tình trạng lạm phát. Nhóm ngành hàng ăn và đồ uống không cồn tăng bình quân khoảng 16% về giá so với tháng 11 vừa qua.

Lạm phát ở Phần Lan lên mức cao nhất trong 40 năm - Ảnh 1.

Lạm phát ở Phần Lan lên mức cao nhất trong 40 năm qua. (Ảnh: Yle)

Jukka Appelqvist, nhà kinh tế trưởng của Phòng Thương mại Trung ương Phần Lan, cho biết, những con số được công bố thực sự là đáng lo ngại.

“Ở Phần Lan, lạm phát không giảm trong tháng 11 như mức trung bình ở khu vực đồng Euro, mà tăng lên 9,1%. Có sự gia tăng nhanh chóng về giá 1,2%, nguyên nhân là do chi phí điện và lãi suất tăng”, ông Appelqvist viết trên Twitter.

Đầu tháng 12 này, Cơ quan Thống kê Phần Lan báo cáo rằng GDP của nước này đã giảm 0,3% trong quý III, chấm dứt 5 quý tăng trưởng liên tiếp. Các nhà kinh tế dự đoán, sự suy giảm sẽ tiếp tục diễn ra trong quý IV, điều này về mặt kỹ thuật có nghĩa là nền kinh tế Phần Lan sẽ suy thoái. Các nhà phân tích dự báo, tình trạng suy thoái sẽ kéo dài sang năm 2023.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời