Khoảng 500 tình nguyện viên nước ngoài đến Nhật Bản hỗ trợ Olympic và Paralympic

Cập nhật 23/3/2021, 07:03:58

Theo Ban tổ chức sự kiện, mặc dù không có khán giả quốc tế nhưng sẽ có khoảng 500 tình nguyện viên nước ngoài được nhập cảnh để hỗ trợ dịp diễn ra Olympic và Paralympic.

Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra quyết định khó khăn, đó là sẽ không cấp phép khán giả nước ngoài nhập cảnh vào dịp Olympic và Paralympic Tokyo mùa Hè tới. Quyết định chưa từng có này sẽ biến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu tiên không có khán giả nước ngoài.

Ban tổ chức sự kiện cho biết, tình hình COVID-19 ở Nhật Bản và nước ngoài vẫn còn rất thách thức và gọi quyết định này là đáng thất vọng nhưng không thể tránh khỏi, khi cố gắng tổ chức Olympic năm nay một cách an toàn trong thời dịch.

Dự kiến sẽ chỉ có khoảng 500 tình nguyện viên nước ngoài được nhập cảnh để hỗ trợ dịp diễn ra Olympic và Paralympic.

Trước mắt, Ban tổ chức sẽ hoàn lại số lượng vé đã được đặt mua từ nước ngoài gồm khoảng 600.000 vé Olympic và 300.000 vé Paralympic. Olympic Tokyo ban đầu dự định tổ chức vào năm 2020 nhưng bị hoãn lại đến tháng 7 năm nay.

Bà Seiko Hashimoto – Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo 2020 cho biết: “Bản thân tôi cũng là một vận động viên và đã tham gia Olympic nhiều lần. Vì vậy, việc khán giả từ nước ngoài không thể tham dự sự kiện này là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi phải đảm bảo một môi trường an toàn cho tất cả những người tham gia”.

Ông Thomas Bach – Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế: “Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của Nhật Bản khi không cho phép khán giả nước ngoài đến Olympic và Paralympic Tokyo. Chúng tôi chấp nhận rằng đây là quyết định cần thiết, vì lợi ích an toàn của tất cả mọi người và cả những người tham gia. Đây không phải là một quyết định dễ dàng”.

Từng được kỳ vọng sẽ là sự kiện cho thấy chiến thắng của nhân loại trước virus, nhưng rồi Olympic Tokyo cũng phải chọn phương án an toàn là thi đấu không có khán giả nước ngoài khi mà dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Thiệt hại ước tính khoảng 24 nghìn tỷ Yen

Hiện nay có nhiều ước tính khác nhau về mức độ thiệt hại của một Olympic không có khán giả, tuy nhiên theo một báo cáo được nhiều người trích dẫn của đại học Kansai thì tổn thất kinh tế có thể vào khoảng 24 nghìn tỷ Yen (tương đương 23 tỷ USD), chủ yếu do thất thu của ngành du lịch, quảng cáo, hàng không và bán lẻ.

Tuy nhiên còn nhiều khía cạnh tổn thất khác không thể ước tính bằng tiền bạc, chẳng hạn như các công nghệ về phiên dịch, vận tải, xây dựng, nhà thông minh mà Nhật Bản muốn nhân sự kiện này quảng bá rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Đây đều là những công nghệ mà các công ty Nhật Bản đã dành nhiều năm nghiên cứu với thời điểm đưa ra dự kiến là thế vận hội mùa hè.

Ngoài ra, Nhật Bản còn muốn thông qua Olympic để giới thiệu hình ảnh về một xã hội hiện đại, cởi mở, thân thiện với bạn bè quốc tế, điều sẽ khó có thể thực hiện trong năm nay.

Sẽ có 80.000 vận động viên, huấn luyện viên tới Nhật Bản dịp Thế vận hội

Nhật Bản tự tin có thể đảm bảo an toàn cho các vận động viên và đoàn thể thao quốc tế, do trong nhiều tháng qua, nước này vẫn tổ chức các sự kiện thể thao không có khán giả, do vậy đã tích lũy được các kinh nghiệm cần thiết.

Các vận động viên sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay, nếu phát hiện dương tính sẽ không được nhập cảnh Nhật Bản, trong quá trình thi đấu, làng Olympic sẽ được khử trùng thường xuyên và hạn chế tối đa các hoạt động tập trung giữa các vận động viên. Đây sẽ là một Olympic được theo dõi y tế cẩn thận nhất từ trước đến nay, Nhật Bản hi vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi trong những ngày Olympic.

Ban tổ chức Olympic Tokyo cam kết, mặc dù không có khán giả quốc tế nhưng tinh thần thể thao của Olympic năm nay sẽ không thay đổi. Sự kiện này sẽ trở thành một bữa tiệc thể thao được phát trên truyền hình và các nền tảng số để khán giả khắp toàn cầu có thể tận hưởng.

Theo VTV


Lượt xem: 14

Trả lời