Iran kêu gọi châu Âu hành động để cứu Thỏa thuận hạt nhân

Cập nhật 18/2/2019, 07:02:00

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua (16/2) kêu gọi các cường quốc châu Âu hành động nhiều hơn để cứu vãn Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố, châu Âu cần hành động nếu muốn bảo toàn quan hệ với Iran, đồng thời cho rằng, cơ chế thương mại giữa 2 bên hiện chưa đủ mạnh.

iran keu goi chau au hanh dong de cuu thoa thuan hat nhan hinh 1
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Time of Israel.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi Đức, Pháp, Anh theo chân Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân và “chấm dứt các nỗ lực làm suy yếu các lệnh cấm vận của Mỹ”.

Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Iran. Các nước khác tham gia thỏa thuận trong đó có các cường quốc châu Âu như Đức, Pháp, Anh đã cố gắng duy trì thỏa thuận./.

Theo VOV


Lượt xem: 23

Trả lời