Hơn 113,4 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, tình hình dịch bệnh tại châu Âu thêm phức tạp

Cập nhật 26/2/2021, 07:02:11

Đến sáng 26/2, thế giới có trên 113,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó bao gồm hơn 2,51 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh COVID-19 với trên 29 triệu người mắc và gần 520.000 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 52.900 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gia tăng tại thành phố New York, Mỹ. Các nhà nghiên cứu tại đây cho biết, biến thể mới được phát hiện lần đầu trong các mẫu bệnh phẩm được thu thập tại New York vào tháng 11/2020. Biến thể này có một số đặc điểm đáng lo ngại tương tự với các biến thể được phát hiện ở Nam Phi và Brazil. Điều đáng lo ngại nhất là đột biến E484K trên protein gai của virus SARS-CoV-2 đều xuất hiện trong cả 3 biến thể và được cho là làm giảm sức đề kháng của cơ thể với virus.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng trên 11,06 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm hơn 156.800 trường hợp thiệt mạng. Ngày 25/2, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 16.500 trường hợp nhiễm mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận trên 64.400 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc lên hơn 10,3 triệu trường hợp. Đến nay, gần 251.500 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại quốc gia này.

Hơn 113,4 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, tình hình dịch bệnh tại châu Âu thêm phức tạp - Ảnh 1.

Sau một số ngày không ghi nhận ca mắc mới, ngày 25/2, Brazil có thêm trên 64.400 người nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh các biến chủng mới có nguy cơ làm bùng phát một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới, ngày 25/2, lãnh đạo các nước châu Âu đã phải họp bàn cách thức thúc đẩy tốc độ sản xuất và triển khai tiêm vaccine COVID-19. EU hiện đang chậm hơn nhiều quốc gia như Israel, Anh và Mỹ trong việc việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Các lãnh đạo EU thống nhất sẽ đẩy nhanh quá trình cấp phép, sản xuất và phân phối vaccine.

Số ca mắc mới tại số quốc gia thành viên EU có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-COV-2 đang làm cho tình hình dịch bệnh tại khu vực châu Âu trở nên phức tạp. Tại Phần Lan, ngày 25/2, con số nhiễm mới trong ngày đã là gần 600 ca. Trước tình hình số ca nhiễm mới tăng nhanh như vậy, Phần Lan sẽ phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần bắt đầu từ ngày 8/3 tới đây. Biện pháp phong tỏa này không đi kèm lệnh giới nghiêm, nhưng yêu cầu các nhà hàng đóng cửa, học sinh từ 13 tuổi trở lên sẽ học trực tuyến.

Phần Lan cũng đang chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp để phòng dịch. Theo đó, các nhân viên y tế phải làm nhiều thời gian hơn và không được nghỉ phép. Trước đây, Phần Lan là nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất ở châu Âu. Hiện nay, Phần Lan ghi nhận 55.600 ca mắc và 740 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp nhận định, tình hình dịch bệnh tại quốc gia này đang xấu đi khi số ca mắc mới ở một số địa phương tăng lên. Tại thành phố miền Bắc Dunkirk, tỷ lệ mắc bệnh đã vượt 900 người/100.000 dân, cao hơn gần 9 lần mức trung bình trên toàn quốc. Chính phủ Pháp hiện đang cân nhắc áp đặt hạn chế mới theo các địa phương nhằm tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa mới trên toàn quốc. Pháp đã xác nhận trên 3,68 triệu người mắc COVID-19 và hơn 85.500 trường hợp tử vong.

Hơn 113,4 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, tình hình dịch bệnh tại châu Âu thêm phức tạp - Ảnh 2.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Pháp đang xấu đi. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng cảnh báo, các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguy cơ gây ra làn sóng lây nhiễm thứ 3 ở nước này. Lời cảnh báo của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 2 vẫn còn chưa được dỡ bỏ. Hiện chỉ số lây nhiễm trung bình trong 7 ngày/100.000 dân ở Đức đã tăng lên so với một tuần trước. Đến nay, tổng cộng trên 2,4 triệu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2, trên 69.900 trường hợp không qua khỏi tại Đức.

Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện 64 ca nhiễm mới, trong đó hầu hết là các ca lây nhiễm từ “sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2” và các ca còn lại là các trường hợp nhập cảnh. Ngày 25/2, Campuchia đã xác nhận tổng cộng 697 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 477 bệnh nhân đã được chữa khỏi và 217 ca đang được điều trị tại các bệnh viện. Hiện nhà chức trách Campuchia đang lo ngại về nguy cơ có thêm đợt bùng phát mới dịch COVID-19 trong cộng đồng sau trường hợp một nữ cảnh sát nước này đi dự tiệc cưới hồi tuần trước tại tỉnh Prey Veng (giáp biên giới với tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 25/2, Indonesia cho biết, nước này đã có thêm gần 8.500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tính đến nay, tổng cộng trên 1.31 triệu người đã mắc bệnh tại Indonesia, trong đó có hơn 35.500 trường hợp không qua khỏi. Hiện Indonesia là quốc gia có số người nhiễm bệnh và tử vong cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 181,5 triệu người dân trong khoảng 1 năm, sử dụng vaccine của các hãng Sinovac, Novavax và AstraZeneca.

Philippines thông báo ghi nhận thêm 2.269 ca mắc COVID-19 và 72 người tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt là trên 568.600 và hơn 12.200. Một quan chức cấp cao Philippines thông báo, nước này sẽ nhận những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, cho phép khởi động chiến dịch tiêm chủng quốc gia từ tuần tới.

Hơn 113,4 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, tình hình dịch bệnh tại châu Âu thêm phức tạp - Ảnh 3.

Philippines sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng quốc gia từ tuần tới. (Ảnh: AP)

Thái Lan có thêm 72 ca nhiễm, trong đó có tới 63 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, có 30 ca ở tỉnh Samut Sakhon và 7 ca ở thủ đô Bangkok. Tính đến nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng trên 25.700 ca mắc COVID-19, trong đó có 83 người không qua khỏi.

Bộ Y tế Malaysia cho biết, trong ngày qua, nước này có thêm hơn 1.900 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên gần 293.700 trường hợp. Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận 12 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 1.100.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đại lục có thêm 7 ca nhiễm mới là các trường hợp nhập cảnh và không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, 96 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Như vậy, Trung Quốc đại lục đến nay ghi nhận tổng cộng trên 89.800 ca nhiễm, trong đó có hơn 4.600 trường hợp tử vong và khoảng 84.900 bệnh nhân bình phục và xuất viện.

Hàn Quốc ngày 25/2 ghi nhận số ca mắc mới giảm nhẹ xuống mức dưới 400 ca. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố thêm 396 ca mắc mới, trong đó có 369 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, tổng số ca mắc tại Hàn Quốc tăng lên hơn 88.500 trường hợp. Cũng theo KDCA, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Hàn Quốc tăng thêm 5 ca, lên 1.581 người.

Theo VTV


Lượt xem: 27

Trả lời