Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều: Từ Singapore đến Hà Nội

Cập nhật 27/2/2019, 07:02:59

Sau cuộc gặp ở Singapore ngày 12/6/2018, cuộc gặp lần này tại Hà Nội này được kỳ vọng sẽ mang tới các bước đi thực chất nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

8 tháng từ cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore, Triều Tiên và Mỹ đã tiến được những bước đi như thế nào trên con đường đối thoại và phi hạt nhân hóa?

Bán đảo Triều Tiên đã chứng kiến một thời kỳ hòa hoãn kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore tháng 6/2018. Mỹ đã tuyên bố đình chỉ các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Triều Tiên đã trao trả cho phía Mỹ 55 bộ hài cốt được xác định là những binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).

1 tháng sau đó, nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ một số cơ sở tại bãi thử tên lửa Sohae.

Năm 2018 cũng được xem là năm diễn ra nhiều cuộc gặp gỡ của quan chức Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai bên về phi hạt nhân hóa tiếp tục rơi vào thế bế tắc. Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ ngay và hoàn toàn vũ khí hạt nhân trước khi nới lỏng cấm vận, trong khi Bình Nhưỡng muốn các biện pháp của hai bên được thực hiện có lộ trình và đồng thời.

Theo VTV


Lượt xem: 17

Trả lời