Hội đàm Nga – Nhật tạo tiền đề giải quyết những tranh cãi lãnh thổ

Cập nhật 07/5/2016, 20:05:26

Lãnh đạo Nga và Nhật Bản cam kết thúc đẩy đàm phán thông qua việc sử dụng phương pháp mới, không để tư duy cũ làm ảnh hưởng đến đàm phán.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Nga hôm qua (6/5) đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng  Sochi bên bờ Biển Đen của Nga.

Cuộc hội đàm được lãnh đạo hai nước đánh giá là tích cực, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa hai nước cũng như các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ kéo dài hàng chục năm qua đã ngăn cản hai bên ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

hoi dam nga – nhat tao tien de giai quyet nhung tranh cai lanh tho hinh 0
Cái bắt tay thân thiện giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Getty)

 

Phát biểu trước báo giới về kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Abe đánh giá cao về khả năng hai nước sẽ có sự đột phá nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết, Tổng thống Nga Putin cũng chia sẻ cảm nhận này với ông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Hai bên cam kết sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán thông qua việc sử dụng phương pháp mới, không để những tư duy cũ làm ảnh hưởng đến đàm phán.

Điều này đã được Thủ tướng Nhật Bản Abe đề cập với báo giới trước cuộc hội đàm: “Tôi mong muốn trao đổi quan điểm với Tổng thống Nga Putin không chỉ trong các vấn đề song phương như chính trị, bao gồm cả thỏa thuận hòa bình mà còn cả các vấn đề ngoại giao, kinh tế và văn hóa cũng như các vấn đề quốc tế mà hai nước và thế giới đang phải đối mặt”.

 
 

Tổng thống Nga Putin cũng đánh giá cao kết quả hội đàm, cho rằng, hai nước hoàn toàn có khả năng khôi phục cơ chế đối thoại 2+2. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đây là một cơ chế hữu ích, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những nguy cơ an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và ở khu vực Đông Bắc Á nói riêng.

Nga mong muốn phía Nhật Bản sẽ tham gia các cuộc diễn tập chống tội phạm ở Thái Bình Dương vào tháng 6 và tháng 8 tới, cũng như tiếp tục duy trì liên lạc quân sự song phương.

Ngoại trưởng Nga thông báo, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Abe đã nhắc lại lời mời Tổng thống Putin tới thăm Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết lời mời này, trong đó có ngày tháng cụ thể. Phía Nga sẽ sớm đưa ra thông báo sau khi các cuộc thảo luận hoàn tất.

Cũng theo ông Lavrov, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Nga và Nhật Bản đã dành sự quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư. Trong thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Nhật Bản có xu hướng sụt giảm vì nhiều nguyên nhân khác nhau, song Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe cùng bày tỏ mong muốn tìm biện pháp cải thiện tình hình, không chỉ thông qua phát triển quan hệ thương mại thuần túy, mà còn bằng cách thực hiện các dự án đầu tư lớn.

Phát biểu trước báo giới trước đó, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: “Vì nhiều lý do, cả trong chính trị, thương mại và kinh tế, chúng tôi có những vấn đề cần nhận được sự chú ý đặc biệt. Do vậy, chúng tôi mong muốn dành sự chú ý đặc biệt này để xây dựng và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới. Tôi đánh giá cao chuyến thăm của ngài Thủ tướng tới Nga là cơ hội để chúng ta cùng nhau giải quyết các vấn đề nhằm mang lại lợi ích cho cả hai”.

Bất đồng lớn nhất trong quan hệ giữa hai nước hiện nay là tranh chấp đối với 4 hòn đảo do Nga kiểm soát từ tháng 8/1945 và gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp này đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2./.

VOV


Lượt xem: 29

Trả lời