Hàn Quốc chuyển sang dùng ống hút từ rơm thay cho nhựa

Cập nhật 05/12/2018, 14:12:04

Chính phủ Hàn Quốc ra thông báo sẽ loại bỏ hoàn toàn ống hút, ly nhựa ở các cửa hàng cà phê và những điểm công cộng khác vào năm 2027, chuyển sang dùng ống hút từ rơm.

Thông báo này được đưa ra trong chương trình giảm lượng rác thải khó tái chế. Trong bối cảnh này, một sản phẩm mới phục vụ ngành ẩm thực đã ra đời.

Có hình dáng không khác gì ống hút thông thường, ống hút rơm có tỷ lệ gạo và sắn cao, có thể ngâm trong thức uống nóng hay lạnh trong thời gian dài mà không bị phân hủy. Thậm chí, thực khách có thể ăn được chúng sau khi uống nước.

Hiện mỗi tháng có khoảng 300 triệu chiếc ống hút rơm được bán ra tại Hàn Quốc. Bên cạnh ống hút, các gói sản phẩm bằng nhựa trong siêu thị, cửa hàng tạp hóa cũng sẽ bị cấm sử dụng. Hàn Quốc mong muốn sẽ giảm 20% lượng rác thải và thúc đẩy hoạt động tái chế từ 70% – 82% vào năm 2027 thông qua các biện pháp này.

Theo VTV


Lượt xem: 32

Trả lời