Gần 5.000 người nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc

Cập nhật 03/3/2020, 09:03:39

Khoảng 60% số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại thành phố Daegu.

Theo cập nhật mới vào sáng 3/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 600 trường hợp mới nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 trong ngày 2/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.812 trường hợp.

Số người tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc là 28 người, chủ yếu là những người đã có các bệnh nghiêm trọng khác.

gan 5.000 nguoi nhiem sars-cov-2 o han quoc hinh 1
Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đến sáng 3/3 là 4.812 trường hợp. Ảnh minh họa: Yonhap

Khoảng 60% số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại thành phố Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuần trước cho biết một số thành viên của Tân Thiên Địa đã từng tới thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) – tâm chấn của dịch bệnh Covid-19.

 Theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (KCDC), trong số các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, có 519 ca ghi nhận ở Daegu, cách thủ đô Seoul 300km, và 61 ca ghi nhận ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Các tỉnh và thành phố khác của Hàn Quốc cũng ghi nhận một số trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, trong đo Seoul ghi nhận 7 trường hợp.

Kể từ khi nâng cảnh báo lên mức “đỏ” – mức cảnh báo cao nhất – về dịch bệnh Covid-19 vào ngày 23/2, giới chức y tế Hàn Quốc đã tập trung ngăn chặn sự lây lan tại thành phố Daegu – tâm chấn bùng phát dịch bệnh tại nước này, cũng nhu tỉnh Bắc Gyeongsang.

Các chuyên gia nói rằng, số ca nhiễm SARS-CoV-2 sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới khi giới chức y tế bắt đầu xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của Tân Thiên Địa./.

Theo VOV


Lượt xem: 23

Trả lời