EU đạt đồng thuận về hạn chế thị thực với các quốc gia ngoài EU

Cập nhật 28/1/2023, 06:01:48

Các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu mới đây đã đạt đồng thuận về việc hạn chế thị thực với các quốc gia ngoài EU.

Trong nửa đầu năm nay, một số nước EU có thể triển khai chương trình thí điểm để đẩy nhanh các thủ tục sàng lọc và xin tị nạn cho những người di cư đủ điều kiện và hồi hương ngay lập tức những người không đáp ứng tiêu chuẩn.

EU đạt đồng thuận về hạn chế thị thực với các quốc gia ngoài EU - Ảnh 1.

Giới chức EU mong muốn lập một danh sách “các quốc gia xuất xứ an toàn”. EU cũng có kế hoạch thực hiện thỏa thuận di cư với các nước như Bangladesh, Pakistan, Ai Cập, Maroc, Tunisia và Nigeria để thúc đẩy việc hồi hương và ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp.

Cho đến nay, EU chỉ áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với Gambia.

Theo  VTV


Lượt xem: 1

Trả lời