Đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới

Cập nhật 23/3/2021, 10:03:37

Chính phủ Na Uy đã bật đèn xanh cho việc khởi động dự án xây dựng đường hầm tàu thủy đầu tiên trên thế giới.

Dự án có tên gọi Hầm tàu Stad trị giá khoảng 350 triệu USD, sẽ cho phép tàu bè đi tắt qua bán đảo Stad. Đây là tuyến đường gió lộng nguy hiểm, từng khiến nhiều tàu thuyền bị đắm.

Hầm tàu Stad dự kiến cao 33 mét, rộng 36 mét và dài 1,7 km. Để xây dựng công trình này, các kỹ sư sẽ phải di dời tổng cộng 3 tỷ mét khối đá bằng sà lan. Hầm chỉ cho phép chạy một chiều và sẽ đổi chiều mỗi tiếng một lần.

Theo kế hoạch, đường hầm sẽ hoàn thiện vào năm 2026.

Theo VTV


Lượt xem: 28

Trả lời