Đức mở chiến dịch truy lùng các đối tượng có liên hệ với IS

Cập nhật 04/2/2016, 22:02:11

Theo cảnh sát, 4 nghi phạm bị bắt giữ vì đã tham gia lên kế hoạch “một hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia” của Đức.

Cảnh sát Đức hôm nay thông báo đã bắt giữ 2 người Algeria và 2 đối tượng khác, bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong khuôn khổ một chiến dịch lục soát quy mô lớn ở thủ đô Berlin và 2 khu vực khác tại nước này.

duc mo chien dich truy lung cac doi tuong co lien he voi is hinh 0
Cảnh sát đặc nhiệm Đức. (Ảnh minh họa: AFP)
1 trong 4 đối tượng cũng nằm trong diện truy nã của chính quyền Algeria do tình nghi là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo cảnh sát, cả 4 nghi phạm đã tham gia lên kế hoạch “một hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia” của Đức.

Nước Đức thời gian qua đã phải đối mặt với các mối đe dọa Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng. Ngay trong tuyên bố nhận trách nhiệm loạt vụ tấn công khủng bố hôm 13/11/2015 tại Pháp, nhóm Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng khẳng định, việc lựa chọn sân vận động Stade de France nơi đang diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa Pháp và Đức không phải là sự ngẫu nhiên./.

VOV


Lượt xem: 25

Trả lời