Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, ít nhất 62 người thương vong

Cập nhật 16/9/2021, 14:09:49

Một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra sáng sớm nay tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 60 người bị thương.

Hình ảnh đổ nát do trận động đất gây ra do người dân địa phương cung cấp cho truyền thông Trung Quốc.

Tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 – mức cao thứ hai trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Hơn 2.900 nhân viên cứu hộ đã được cử tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót và triển khai công tác cứu trợ thiên tai.

Trận động đất cách Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên gần 200km và thành phố Trùng Khánh chỉ 124km, nên có thể cảm nhận rõ rệt độ rung lắc.

Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, ít nhất 62 người thương vong - Ảnh 1.

Hình ảnh đổ nát do trận động đất gây ra đăng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê, trong vòng 200 km tính từ tâm chấn đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ ​​3 độ richter trở lên trong vòng 5 năm qua. Một trận động đất có cùng cường độ 6 độ richter từng xảy ra ở thành phố Nghi Tân, cách tâm chấn lần này 105 km ngày 17/6/2019.

Tỉnh Tứ Xuyên là địa phương thường xảy ra động đất ở Trung Quốc. Khoảng 70.000 người đã thiệt mạng trong một trận động đất kinh hoàng với cường độ 8 độ richter xảy ra ở huyện Vấn Xuyên thuộc tỉnh này hồi tháng 5/2008.

Theo VTV


Lượt xem: 16

Trả lời