Động đất tại Đài Loan: 7 người chết, gần 320 người bị thương

Cập nhật 06/2/2016, 21:02:27

 Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 318 người khác bị thương do trận động đất mạnh 6,4 độ richter tại miền nam đảo Đài Loan sáng nay. Giới chức đã huy động hơn 1.500 người cho các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn.


Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra vào lúc 3h57 sáng ngày 6/2 giờ địa phương ở miền nam đảo Đài Loan, với tâm chấn gần thành phố Đài Nam.

Trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra vào lúc 3h57 sáng ngày 6/2 giờ địa phương ở miền nam đảo Đài Loan, với tâm chấn gần thành phố Đài Nam.

 


Theo tờ Focus của Đài Loan, động đất đã khiến nhiều tòa nhà tại thành phố Đài Nam bị sập, trong đó có một tòa nhà chung cư 16 tầng, với nhiều người có thể bị mắc kẹt bên trong.

Theo tờ Focus của Đài Loan, động đất đã khiến nhiều tòa nhà tại thành phố Đài Nam bị sập, trong đó có một tòa nhà chung cư 16 tầng, với nhiều người có thể bị mắc kẹt bên trong.

 


Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy hiện trường một tòa nhà chung cư bị sập tại thành phố Đài Nam.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy hiện trường một tòa nhà chung cư bị sập tại thành phố Đài Nam.

 

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt.
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt.

 


Một em nhỏ được cứu sống từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Đài Nam.

Một em nhỏ được cứu sống từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Đài Nam.

 


Người dân địa phương cho biết trận động đất sáng nay gây rung lắc tương đương trận động đất mạnh 7,3 độ richter vào năm 1999, khiến 2.400 người thiệt mạng.

Người dân địa phương cho biết trận động đất sáng nay gây rung lắc tương đương trận động đất mạnh 7,3 độ richter vào năm 1999, khiến 2.400 người thiệt mạng.

 

 

 

Trung tâm thảm họa Đài Nam cho biết hơn 1.500 người, trong đó có các binh sĩ, đã được triển khai cho chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.
Trung tâm thảm họa Đài Nam cho biết hơn 1.500 người, trong đó có các binh sĩ, đã được triển khai cho chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

 


Cần cẩu được sử dụng để đưa nhân viên cứu hộ tiếp cận các tòa nhà bị sập.

Cần cẩu được sử dụng để đưa nhân viên cứu hộ tiếp cận các tòa nhà bị sập.

 

 

 


Lực lượng cứu hộ dùng thang để tiếp cận các đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ dùng thang để tiếp cận các đống đổ nát.

 


Theo RT, hơn 220 người đã được giải cứu khỏi các tòa nhà bị sập.

Theo RT, hơn 220 người đã được giải cứu khỏi các tòa nhà bị sập.

 


Tuy nhiên, số người thiệt mạng được dự báo có thể còn tăng, do nhiều người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, số người thiệt mạng được dự báo có thể còn tăng, do nhiều người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt.

 


Theo Focus, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã yêu cầu tập trung mọi nỗ lực cho công tác cứu hộ.

Theo Focus, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã yêu cầu tập trung mọi nỗ lực cho công tác cứu hộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các mảnh vỡ đổ xuống đè bẹp nhiều phương tiện đậu trên đường.

Các mảnh vỡ đổ xuống đè bẹp nhiều phương tiện đậu trên đường.

 


Đài Loan nằm gần khu vực tiếp giáp của hai mảng vỏ trái đất lớn, nơi thường xuyên xảy ra động đất.

Đài Loan nằm gần khu vực tiếp giáp của hai mảng vỏ trái đất lớn, nơi thường xuyên xảy ra động đất.

 

VOV


Lượt xem: 43

Trả lời