Dịch Covid-19: WHO tiếp tục trấn an, kêu gọi tránh phòng ngừa quá mức

Cập nhật 19/2/2020, 13:02:39

Sau khi có thêm 1 người nhiễm Covid-19 tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, WHO tiếp tục trấn an và kêu gọi các nước tránh các biện pháp phòng ngừa quá mức.

Đặc khu hành chính Hong Kong hôm nay (19/2) xác nhận trường hợp thứ 2 tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục lên con số 6. Trường hợp mới nhất này được thông báo sau khi  Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định không có sự lây lan mạnh trong cộng đồng tại các quốc gia khác, đồng thời kêu gọi các nước tránh những biện pháp phòng ngừa quá mức.

dich covid-19: who tiep tuc tran an, keu goi tranh phong ngua qua muc hinh 1
Một nhân viên y tế tại Bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc ngày 16/2/2020. Ảnh: AP

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục hôm qua đã tăng lên hơn 74.000, cao hơn 1.749 ca so với 1 ngày trước đó và cũng là mức tăng thấp nhất trong vòng 1 tháng. Trong khi đó, trên thế giới hiện có khoảng 900 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại khoảng 30 nước và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, Đặc khu hành chính Hong Kong hôm nay (19/2) xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục lên 6 người. Bệnh nhân là nam giới 70 tuổi, từng đến Trung Quốc đại lục vào tháng 1. Theo bệnh viện nơi bệnh nhân điều trị, ngoài nhiễm Covid-19, ông còn gặp phải một số vấn đề sức khỏe khác.

Tổ chức Y tế thế giới ngày 18/2 tiếp tục trấn an khi nhấn mạnh ngoài tâm dịch Hồ Bắc, Covid-19 gây ảnh hưởng tới một tỷ lệ rất nhỏ dân số, với tỷ lệ tử vong chỉ khoảng 2%. Dẫn chứng một nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đối với hơn 72.000 trường hợp nhiễm bệnh, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, 80% số ca nhiễm bệnh là ở thể nhẹ.

Ông nói: “Hiện chúng tôi vẫn chưa có đủ dữ liệu về các trường hợp lây nhiễm bên ngoài Trung Quốc để đánh giá cụ thể về mức độ nghiêm trọng. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình tại các quốc gia để có thêm thông tin về tường trường hợp cụ thể và đưa ra đánh giá. Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi vẫn chưa thấy sự lây truyền mạnh trong cộng đồng bên ngoài Trung Quốc đại lục, ngoài trường hợp trên tàu Diamond Princess”.

Từ vài tuần qua, Trung Quốc đã phong tỏa gần như toàn bộ tỉnh Hồ Bắc. Ngoài tỉnh này, chỉ có 56 ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày hôm qua, thấp hơn nhiều so với con số 890 ca của hôm 4/2.

Dù Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, không cần thiết phải hạn chế quá  mức hoạt động đi lại, thì nhiều nước như Mỹ, Australia và New Zealand vẫn tiếp dục duy trì lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài gần đây đã đến Trung Quốc. Mới đây nhất, chính phủ Nga hôm qua thông báo đóng cửa biên giới với công dân Trung Quốc. Theo các nguồn tin Liên minh châu Âu, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc – Liên minh châu Âu dự kiến vào cuối tháng 3 tới tại Bắc Kinh cũng đã bị hủy bỏ.

Theo chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn, phải ưu tiên ngăn chặn chủng virus corona chủng mới lây từ người sang người ở thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát Covid-19 và chỉ có như vậy mới trấn an được “mối lo ngại toàn cầu”:

 “80% bệnh nhân nhiễm Covid-19 và hơn 95% trường hợp tử vong là ở Vũ Hán và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh, việc lây truyền từ người sang người vẫn đang diễn ra trong thành phố, thì điều quan trọng là phải làm sao tách được bệnh nhân Covid-19 từ bệnh nhân cúm mùa, những người khỏe mạnh và những bệnh nhân khác. Nếu không giải quyết được vấn đề đó, tình trạng lây từ người sang người sẽ không dừng lại”, ông Chung Nam Sơn nói.

Ngoài Trung Quốc đại lục, một ổ dịch khác đang gây lo ngại là tàu du lịch Diamond Princess, với hơn 3.700 hành khách bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản từ hôm 5/2. Hiện số người nhiễm bệnh trên tàu là 542, trong đó 88 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua. Về mặt lý thuyết, thời kỳ cách ly sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, Mỹ trước đó đã sơ tán công dân để tự cách ly ở trong nước. Một quan chức Nhật Bản cho biết, khoảng 500 hành khách sẽ rời tàu trong ngày hôm nay, sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trong khi đó, công ty điều hành tàu du lịch Westerdam của Mỹ đang nỗ lực giám sát khoảng 1.200 hành khách được phép cập cảng Campuchia hồi tuần trước sau khi một hành khách được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, một loại vaccine cho Covid-19 chỉ có thể sẵn sàng trong từ 12-18 tháng tới. Vì thế, hiện tại, bên cạnh sự chuẩn bị về lâu dài, thì cần phải đảm bảo cân bằng giữa các giải pháp y tế công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus và duy trì tỷ lệ tử vong thấp. Đây là một cửa sổ cơ hội không nên bỏ qua./.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời