Nước Anh gọi chính sách của mình là ‘Toàn Châu Á’ với trọng tâm vào chữ ‘Toàn’.
Châu Á đại diện cho tương lai của thế giới và nước Anh đang rất muốn tăng cường mối quan hệ với đối tác trong khu vực này. Mục tiêu là một “Nước Anh toàn cầu” thời hậu Brexit.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương Mark Field vừa công bố bài tham luận về chính sách “Toàn châu Á” gồm những nội dung sẽ định hướng quan hệ của nước Anh với khu vực quan trọng này.
Trong bài viết vừa được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đăng tải, quan chức Ngoại giao Anh cho rằng thực sự là mối quan hệ giữa nước Anh với châu Á đã và đang thay đổi – từ hơn nửa thế kỷ trước, cho đến quan hệ đối tác đang có ngày hôm nay với tầm nhìn kiên định hướng tới tương lai. Nước Anh gọi gọi chính sách của mình là ‘Toàn Châu Á’ với trọng tâm vào chữ ‘Toàn’. “Khi cả thế giới đang nghiêng về phía châu lục đa dạng này, tìm kiếm những cơ hội lớn đồng thời đối mặt với một số thách thức rất cụ thể, tăng cường gắn bó với toàn bộ các quốc gia và mọi khu vực tại châu Á là một việc đúng đắn”, ông Mark Field nhận định trong bài viết.
“Đây là một châu lục của sự đa dạng, của năng lượng, của phát triển kinh tế, và của những người trẻ, với một phần ba dân số dưới 25 tuổi. Châu Á đại diện cho tương lai của thế giới và tôi rất sốt sắng cho sự tăng cường các mối quan hệ đối tác của Anh trong khu vực này. Khi đang chuẩn bị rời khỏi Liên minh Châu Âu, chúng tôi tin tưởng rằng Vương quốc Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, gắn bó mật thiết hơn và hướng ra thế giới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi thực sự muốn trở thành một “Nước Anh toàn cầu.” Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh nói.
Biểu hiện cho sự quan tâm đặc biệt này chính là mối quan hệ của Vương quốc Anh với các nền kinh tế lớn nhất ở châu Á. Tuy nhiên, các vấn đề mấu chốt về lợi ích song phương, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, phòng chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, công nghệ, tài chính, an ninh và nghiên cứu đều liên quan đến “Toàn” châu Á. Đây là lý do tại sao Vương quốc Anh có hơn 50 phái đoàn ngoại giao tại châu Á, bao gồm cả 10 quốc gia thành viên ASEAN. Đây cũng là lý do chính phủ Anh đang mở rộng hơn nữa sự hiện diện ngoại giao tại châu lục, với 3 cơ quan đại diện tại khu vực Thái Bình Dương: tại Tonga, Vanuatu và Samoa.
Tại Việt Nam, Vương quốc Anh đang đẩy mạnh các hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện. Trong ba năm tới, Anh sẽ triển khai các chương trình phát triển năng lượng carbon thấp, cơ sở hạ tầng và thúc đẩy cải cách y tế và thương mại. Chính phủ Anh cũng đang làm việc chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống tham nhũng trong khu vực tư nhân, cải cách kinh tế và quản trị cũng như tìm phương thức tốt hơn để huy động vốn cho đầu tư công.
Bài tham luận cũng dành một phần quan trọng để đề cập các vấn đề an ninh chiến lược. Trong đó, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh khẳng định vương quốc Anh là một quốc gia ủng hộ nhiệt tình và tích cực một hệ thống quốc tế dựa trên pháp luật và các cơ chế đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các giá trị này thông tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và ASEAN.
Trong thời gian Vương quốc Anh vẫn là thành viên của EU, London cam kết vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các đàm phán thương mại tự do của EU với các nước trong khu vực, trong đó bao gồm FTA giữa EU và Việt Nam. Đồng thời trong quá trình chuẩn bị rời khỏi EU, Anh mong đảm bảo tính liên tục cho các hiệp đình thương mại hiện có của EU và xem xét các lựa chọn về các hiệp định thương mại song phương mới. Anh cũng đang cân nhắc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để hỗ trợ nền thương mại tự do và dựa trên pháp luật vốn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia./.
Theo VOV
Lượt xem: 27