Đảng cầm quyền LPD muốn sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản

Cập nhật 21/9/2017, 14:09:31

Ngày 21/9, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản (LDP) đã thông báo Cương lĩnh tranh cử chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra ngày 22/10.

Cương lĩnh tranh cử của LDP tập trung chủ yếu vào việc đưa ra cam kết sớm cải thiện nền kinh tế Nhật Bản thông qua chiến lược kinh tế Abenomics, sửa đổi Hiến pháp Hòa bình, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cải cách lao động và các vấn đề Triều Tiên. Đây được xem là năm vấn đề “ưu tiên hàng đầu” trong chiến dịch tranh cử của đảng cầm quyền LDP.

dang cam quyen lpd muon sua doi hien phap nhat ban hinh 1
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AP

Đối với vấn đề sửa đổi Hiến pháp, LDP đang xem xét khả năng đề cập đến đề xuất của Thủ tướng Shinzo Abe về việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp, thông qua những ghi nhận một cách rõ ràng về tính hợp pháp của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, điều vốn gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Nhật Bản trong suốt thời gian qua.

Cũng trong Cương lĩnh tranh cử, LDP dự kiến sẽ nêu bật những nỗ lực nhằm loại bỏ hoặc tiến tới giảm dần chi phí giáo dục, khi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực thúc đẩy chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số nước này đang ngày càng già hóa nhanh chóng.

Đối với vấn đề cải cách xã hội, LDP dự kiến sẽ tìm cách hạn chế việc làm thêm giờ đối với các lực lượng lao động; xem xét các biện pháp về việc hỗ trợ các gia đình nuôi trẻ nhỏ thông qua các khoản được truy thu từ nguồn thuế tiêu thụ, dự kiến sẽ tăng từ 8% như hiện nay lên 10% vào tháng 10/2019.

Cuối cùng, đảng cầm quyền LDP sẽ đưa ra cam kết về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân Nhật Bản, chống lại mối đe dọa từ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Về vấn đề này, LDP dự kiến sẽ nhấn mạnh vào việc triển khai mạnh mẽ các biện pháp nhằm gây “áp lực một cách tối đa” đối với chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Theo dự kiến, bản Cương lĩnh này của đảng cầm quyền LDP sẽ được hoàn thiện vào ngày mai (22/9), sau khi Thủ tướng Shinzo Abe trở về từ cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc tại New York, Mỹ./.

VOV.


Lượt xem: 26

Trả lời