Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun không làm Đại sứ tại Nga

Cập nhật 21/8/2019, 15:08:48

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun vừa cho biết, ông sẽ không đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Nga.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm nay (21/8) khẳng định, ông sẽ không đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Mỹ tại Nga, để tập trung cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

dac phai vien my ve trieu tien stephen biegun khong lam dai su tai nga hinh 1
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: SCMP.

Tuyên bố của ông Biegun được đưa ra trong chuyến thăm tới Hàn Quốc. Tại Seoul, trong cuộc hội đàm với giới chức nước chủ nhà, Đặc phái viên Mỹ khẳng định, Mỹ luôn sẵn sàng bắt đầu lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên ngay khi phía Bình Nhưỡng sẵn sàng.

Trước đó vài ngày, truyền thông Mỹ dẫn nguồn nội bộ từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Trump đang cân nhắc đưa ông Stephen Biegun thay thế đại sứ tại Nga sắp từ chức. Hiện đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã nộp đơn xin từ chức từ 3/10 để giải quyết các vấn đề của cá nhân và gia đình. Một nguồn tin cho hay, ông Huntsman có thể ra ứng cử chức Thống đốc bang Utah – một vị trí ông từng đảm nhiệm trước đây./.

Theo VOV


Lượt xem: 15

Trả lời