Cực quang làm hổng một lỗ rộng 400 km trong tầng ozone

Cập nhật 25/10/2022, 13:10:10

Hiện tượng này được cho là do các hạt tích điện trong cực quang đã “bắn phá” tầng ozone.

Tình trạng suy giảm tầng ozone thường được xem là có nguyên nhân chủ yếu do hoạt động của con người. Tuy nhiên, gần đây, một nhóm các nhà khoa học đã vừa khám phá ra rằng, cực quang – hiện tượng các vệt sáng nhiều màu xuất hiện ở bầu trời vùng cực cũng có thể gây ảnh hưởng đến lớp khí quyển này.

Cực quang làm hổng một lỗ rộng 400 km trong tầng ozone - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu phát hiện cực quang đã gây ra một lỗ hổng rộng tới 400 km trong tầng ozone, với phần lớn lớp ozone ở tầng trung lưu của khí quyển biến mất chỉ trong vòng 1,5 giờ sau khi cực quang đi qua.

Hiện tượng này được cho là do các hạt tích điện trong cực quang đã “bắn phá” tầng ozone. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra ở tầng trung lưu, còn ozone ở tầng bình lưu có tầm quan trọng lớn hơn với con người thì không chịu tác động của cực quang này.

Theo VTV


Lượt xem: 3

Trả lời