COVID-19 cướp đi mạng sống của 180.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới

Cập nhật 22/10/2021, 14:10:16

Ngày 21/10, WHO cho biết, đến tháng 5/2021, từ 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế toàn cầu đã bị COVID-19 cướp đi mạng sống và khẳng định, họ phải được ưu tiên tiêm chủng.

Từ 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế trên toàn cầu đã thiệt mạng bởi COVID-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận, trên thực tế, hàng triệu nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm vaccine COVID-19.

Một báo cáo của WHO ước tính rằng, trong số 135 triệu nhân viên y tế trên toàn thế giới, “từ 80.000 đến 180.000 nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe có thể đã chết vì COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2021”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định, các nhân viên y tế phải là những đối tượng được tiêm vaccine đầu tiên.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: “Dữ liệu từ 119 quốc gia cho thấy, trung bình cứ 5 nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu có 2 người được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, mức trung bình này che giấu sự khác biệt rất lớn. Ở châu Phi, cứ 10 nhân viên y tế thì chưa đến một người được tiêm đủ 2 liều vaccine. Trong khi đó, ở hầu hết các quốc gia có thu nhập cao, hơn 80% nhân viên y tế đã được tiêm chủng đầy đủ“.

Ông nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia đảm bảo rằng, toàm bộ nhân viên y tế và chăm sóc ở mọi quốc gia đều được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, bên cạnh các nhóm có nguy cơ cao khác“.

COVID-19 cướp đi mạng sống của 180.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tại trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Moscow, Nga ngày 21/10/2021. (Ảnh: Reuters)

Bà Annette Kennedy, Chủ tịch Hội đồng Y tá quốc tế, cho biết, tổ chức này rất tiếc thương các nhân viên y tế đã thiệt mạng trong đại dịch: “Nhiều người không đáng bị mất mạng, nhiều người chúng tôi có thể đã cứu được. Đây là một cáo trạng gây sốc đối với các chính phủ về việc họ thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ các nhân viên y tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người cuối cùng đã phải hy sinh mạng sống của chính họ“.

Bà Kennedy cảnh báo: “Các nhân viên y tế hiện đang bị quá tải, họ bị tàn phá, họ kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Và có một dự đoán rằng, 10% trong số họ sẽ “ra đi” trong một khoảng thời gian rất ngắn sắp tới“.

WHO mong muốn, các quốc gia có thể tiêm vaccine cho 40% dân số của nước mình vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo ông Tedros, 82 quốc gia có nguy cơ không thể đạt được mục tiêu trên, chủ yếu là do không đủ nguồn cung vaccine.

Ở các quốc gia có thu nhập cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ là 133 liều vaccine được tiêm cho 100 người. Trong khi đó, đối với 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất, con số này giảm xuống chỉ còn 5 liều trên 100 người.

Kể từ khi bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12/2019, đại dịch COVID-19 đã khiến ít nhất 4,9 triệu người tử vong trong tổng số gần 242 triệu trường hợp nhiễm bệnh, theo con số thống kê từ các nguồn chính thức do AFP tổng hợp.

Các chuyên gia của WHO dự báo, nếu không phân bổ lại nguồn cung vaccine, có thể có thêm 200 triệu trường hợp mắc bệnh COVID-19 với 5 triệu người thiệt mạng.

Theo VTV


Lượt xem: 6

Trả lời