Chủ tịch Quốc hội Iran dương tính với SARS-CoV-2

Cập nhật 03/4/2020, 09:04:40

Ông Ali Larijani là quan chức cấp cao nhất của Iran nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani vừa được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 và là quan chức cấp cao nhất của Iran dương tính với virus corona chủng mới này.
Quốc hội Iran đăng tải thông tin này trên trang web chính thức, đồng thời nói rằng ông Larijani đang được cách ly và điều trị.

chu tich quoc hoi iran duong tinh voi sars-cov-2 hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. Ảnh: Tasnimnews
Theo truyền hình nhà nước Iran, ông Larijani được xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện một số triệu chứng và có kết quả dương tính.

Thông báo về việc Chủ tịch Quốc hội Larijani nhiễm SARS-CoV-2 đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hasan Rouhani cảnh báo rằng nước này có thể sẽ phải chiến đấu với đại dịch Covid-19 thêm 1 năm nữa.

“Covid-19 không phải là điều mà chúng ta có thể nói rằng nó sẽ hoàn toàn bị loại bỏ vào một ngày nhất định nào đó”, Tổng thống Rouhani nói.

Theo ông, dịch bệnh này sẽ còn kéo dài thêm nhiều tháng tới, thậm chí là tới cuối năm (năm hiện tại của người Iran kết thúc vào tháng 3/2021).

Tính đến ngày 2/4, Iran đã ghi nhận hơn 50.000 người mắc Covid-19, trong đó đã có 3.160 ca tử vong.

Ngoài Chủ tịch Quốc hội Larijani, nhiều quan chức khác trong chính phủ Iran cũng đã mắc Covid-19. Theo IRNA, ít nhất 23 nghị sỹ đã dương tính với virus corona chủng mới, theo IRNA.

Covid-19 cũng đã khiến ít nhất 12 quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức chính phủ Iran tử vong./.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani vừa được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 và là quan chức cấp cao nhất của Iran dương tính với virus corona chủng mới này.

Quốc hội Iran đăng tải thông tin này trên trang web chính thức, đồng thời nói rằng ông Larijani đang được cách ly và điều trị.

chu tich quoc hoi iran duong tinh voi sars-cov-2 hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. Ảnh: Tasnimnews

Theo truyền hình nhà nước Iran, ông Larijani được xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện một số triệu chứng và có kết quả dương tính.

Thông báo về việc Chủ tịch Quốc hội Larijani nhiễm SARS-CoV-2 đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hasan Rouhani cảnh báo rằng nước này có thể sẽ phải chiến đấu với đại dịch Covid-19 thêm 1 năm nữa.

 “Covid-19 không phải là điều mà chúng ta có thể nói rằng nó sẽ hoàn toàn bị loại bỏ vào một ngày nhất định nào đó”, Tổng thống Rouhani nói.

Theo ông, dịch bệnh này sẽ còn kéo dài thêm nhiều tháng tới, thậm chí là tới cuối năm (năm hiện tại của người Iran kết thúc vào tháng 3/2021).

Tính đến ngày 2/4, Iran đã ghi nhận hơn 50.000 người mắc Covid-19, trong đó đã có 3.160 ca tử vong.

Ngoài Chủ tịch Quốc hội Larijani, nhiều quan chức khác trong chính phủ Iran cũng đã mắc Covid-19. Theo IRNA, ít nhất 23 nghị sỹ đã dương tính với virus corona chủng mới, theo IRNA.

Covid-19 cũng đã khiến ít nhất 12 quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức chính phủ Iran tử vong./.

Theo VOV


Lượt xem: 15

Trả lời