Châu Âu phản đối “hộ chiếu vaccine”

Cập nhật 08/2/2021, 07:02:18

Nhiều quốc gia châu Âu đã phản đối ý tưởng “hộ chiếu vaccine”, một dạng chứng nhận đã tiêm phòng vaccine COVID-19 khi đi nước ngoài.

Mới đây nhất, Anh đã tuyên bố là sẽ không ban hành bất cứ quy chế đặc quyền nào tương tự. Ngày 7/2, Chính phủ Anh đã bác bỏ kế hoạch giới thiệu “hộ chiếu vaccine”, qua đó cho phép những người đã tiêm vaccine ngừa virus SARS-Cov-2 đi du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên, Bộ trưởng triển khai vaccine của Anh Nadhim Zahawi cho biết, người dân vẫn cần một dạng chứng nhận đã tiêm vaccine nếu muốn đi lại thoải mái. Theo đó, người có thể lấy giấy tờ chứng minh từ các bác sĩ nếu cần để đi du lịch.

Ông Zahawi cho biết, một trong những lý do không cấp “hộ chiếu vaccine” là bởi việc tiêm vaccine COVID-19 không bắt buộc ở Anh. Ông nói: “Việc tiêm vaccine là hoàn toàn tự nguyện” .

Châu Âu phản đối “hộ chiếu vaccine” - Ảnh 1.

Theo giới chức Anh, “hộ chiếu vaccine” là chưa phù hợp trong giai đoạn vaccine chưa đủ để cung cấp cho toàn thế giới. (Ảnh: AP)

Giới chức Anh xác nhận, tất cả người dân Anh từ 50 tuổi trở lên dự kiến ​​sẽ được tiêm mũi vaccine đầu tiên vào đầu tháng 5. Theo số liệu chính thức mới nhất, hơn 12 triệu người ở Anh đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi đầu tiên.

Anh hiện đang thực hiện đợt đóng cửa trên toàn quốc lần thứ 3 kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Các biện pháp hạn chế tương tự cũng được áp dụng ở Scotland, cứ Wales và Bắc Ireland.

Để đưa cuộc sống trở lại bình thường, các quốc gia như Anh, Trung Quốc, Đức, Nga và Hoa Kỳ đã chạy đua với thời gian để tung ra vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhiều nước cho rằng, việc đưa ra các ưu tiên cho người đã được tiêm vaccine sẽ tạo ra sự phân loại công dân, đi ngược lại quyền tự do tiêm chủng, đặc biệt trong giai đoạn vaccine chưa đủ để cung cấp cho toàn thế giới.

Theo VTV


Lượt xem: 37

Trả lời