Châu Âu chính thức vượt mốc 1 triệu ca nhiễm, 100.000 ca tử vong

Cập nhật 20/4/2020, 07:04:20

Đại dịch Covid-19 tại châu Âu chính thức vượt qua một cột mốc mới trong ngày 19/4 khi số ca nhiễm bệnh vượt qua 1 triệu và trên 100.0000 ca tử vong.

Theo số liệu được trường Đại học John Hopkins của Mỹ cập nhật đến hết ngày 19/04, tổng số bệnh nhân thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại các nước châu Âu đã là trên 101.000 người. Số ca nhiễm bệnh cũng đã vượt cột mốc 1 triệu ca. Thống kê này chưa bao gồm số liệu về Covid-19 của Liên bang Nga.

chau au chinh thuc vuot moc 1 trieu ca nhiem, 100 ngan ca tu vong  hinh 1
Lấy máu xét nghiệm Covid-19 tại Anh. Ảnh:  The Guardian

Với các con số này, châu Âu tiếp tục là khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 trên thế giới, chiếm gần 50% số lượng bệnh nhân và khoảng 60% số nạn nhân tử vong trên thế giới. 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn là Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

Điều đáng khích lệ đối với châu Âu là đa số các nước đều đã và đang ghi nhận đà suy giảm ổn định của dịch Covid-19.

Hai vùng dịch lớn nhất là Italia và Tây Ban Nha đều ghi nhận số nạn nhận thiệt mạng cũng như số ca nhiễm mới trong ngày 19/4 ở mức thấp hơn so với các ngày trước. Italia có thêm 433 ca tử vong nhưng số ca bệnh nặng phải điều trị tích cực đã giảm hơn 2 tuần liên tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm 410 bệnh nhân thiệt mạng, con số thấp nhất kể từ ngày 22/3.

Tổng cộng, Italia hiện có 23.660 ca tử vong, gần 179.000 ca nhiễm bệnh còn Tây Ban Nha có 20639 ca tử vong và gần 196.000 ca nhiễm bệnh.

 Nhờ có các tín hiệu tích cực, từ vài ngày qua ngày càng nhiều nước châu Âu bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế. Tuy nhiên, Giám đốc WHO tại khu vực châu Âu, ông Hans Kluge đánh giá châu lục này vẫn đang ở trong tâm bão và nguy cơ trong những ngày tới vẫn là rất lớn.

Ông Hans Kluge cho rằng, tại 10 quốc gia châu Âu có số ca nhiễm Covid-19 cao, đã có một số tín hiệu tích cực trong vài ngày qua về việc suy giảm số lượng người nhiễm bệnh, như tại Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Thuỵ Sỹ, nhưng các tín hiệu lạc quan nhỏ này bị kiềm chế bởi việc dịch vẫn tiếp tục tăng tại nhiều nước khác, như Anh hay một số nước Đông Âu. Vì thế, một vài tuần tới vẫn sẽ rất nguy cấp với châu Âu.

Tại Vương quốc Anh, nước đang có số ca tử vong tăng nhanh nhất tại châu Âu trong gần 1 tuần qua, tổng số bệnh nhân thiệt mạng từ đầu dịch đã lên tới 16060 người sau khi nước này ghi nhận thêm 596 ca tử vong trong ngày 19/04.

Giới phân tích nhận định, vào thời điểm hiện tại số ca tử vong thực tế tại Anh có thể đã cao hơn Pháp và có thể đã vượt mốc 20 ngàn, do số người tử vong tại các nhà dưỡng lão và nhà riêng vẫn chưa được thống kê.

Sự chỉ trích của công luận Anh với chiến lược đối phó dịch của chính phủ nước này đang ngày càng tăng sau khi có các thông tin cho thấy lãnh đạo nước này đã lơ là, không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch và thiếu sự chuẩn bị.

Đặc biệt, một số Bộ trưởng Anh thừa nhận là Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vắng mặt trong 5 cuộc họp quan trọng của Uỷ ban khẩn cấp Cobra về dịch Covid-19 trong thời gian từ cuối tháng 01/2020 đến đầu tháng 02/2020, ngay trước thời điểm đại dịch bùng phát tại châu Âu và Anh./.

Theo VOV


Lượt xem: 17

Trả lời