Cập nhật Covid-19: Thế giới vượt xa mốc 40 triệu ca mắc, có 1.118.095 ca tử vong

Cập nhật 19/10/2020, 07:10:36

Đại dịch Covid-19 đã khiến số ca mắc vượt xa mốc 40 triệu. Tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp ở Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, và Philippines.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h17 ngày 19/10/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 40.259.805 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 1.118.095 trường hợp tử vong do bệnh này. Số người khỏi bệnh là 30.095.370, nghĩa là còn 9.046.340 người đang phải điều trị căn bệnh viêm đường hô hấp này.

Trong 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới ghi nhận thêm 320.513 ca mắc mới Covid-19 và 3.899 ca tử vong mới do bệnh này.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Argentina, (6) Tây Ban Nha, (7) Colombia, (8) Pháp, (9) Peru, và (10) Mexico.

Như vậy, danh sách này có tới 6 nước châu Mỹ. Nước Anh mới thoát khỏi danh sách này (tụt xuống vị trí 11).

Trong khi đó, 10 quốc gia sau đứng đầu về số ca tử vong Covid-19 trên toàn cầu: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Tây Ban Nha, (8) Peru, (9) Pháp, và (10) Iran. Nước Anh tạm thoát danh sách thứ nhất nhưng lại đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách thứ 2 này.

Các nước Mỹ, Ấn Độ, và Brazil tiếp tục “giữ vững” vị trí 3 ổ dịch hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, số ca tử vong mới trong một ngày qua ở 3 nước này đã chậm lại, chỉ còn lần lượt là 446, 565, và 215.  Mỹ hiện có 8.386.998 ca mắc Covid-19 (tăng 44.140 ca sau 1 ngày), Ấn Độ có 7.547.762 ca mắc Covid-19 (tăng 55.035 ca sau 1 ngày), và Brazil có 5.235.344 ca mắc Covid-19 (tăng 10.982 ca sau 1 ngày).

Tại châu Á, 10 nước sau đứng đầu khu vực về số ca mắc Covid-19: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Bangladesh, (5) Indonesia, (6) Philippines, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Saudi Arabia, (9) Pakistan, và (10) Israel.

Indonesia và Philippines hiện vẫn là 2 đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh sách này, đồng thời là 2 ổ dịch Covid-19 hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Riêng Indonesia nay đã vượt Philippines cả về số ca mắc lẫn số ca tử vong do Covid-19. Indonesia có 361.867 ca mắc Covid-19 và 12.511 ca tử vong do bệnh này. Con số tương ứng của Philippines là 356.618 và 6.652. Như vậy, riêng con số tử vong do Covid-19 ở Philippines cũng đã vượt xa Trung Quốc đại lục (nơi ghi nhận 4.634 trường hợp tử vong do Covid-19 tính đến lúc này).

Hiện nay đại dịch Covid-19 đã có mặt tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Theo VOV


Lượt xem: 31

Trả lời