Các nước châu Âu vẫn cần khí đốt từ Nga

Cập nhật 30/8/2022, 06:08:34

Đức cần nguồn cung cấp khí đốt từ nước ngoài và không có nguồn cung cấp khí đốt này, “không có gì hoạt động”.

Đây là khẳng định của Cơ quan quản lý năng lượng Đức đưa ra hôm qua.

Theo người đứng đầu cơ quan này, khí đốt từ Hà Lan, Bỉ, Na Uy đang dần chuyển đến Đức và Đức đã lấp đầy hơn 80% lượng khí đốt dự trữ cho mùa đông. Tuy nhiên cơ quan này cũng khẳng định, Đức cần nguồn cung khí đốt từ Nga, vì nước này cung cấp 20% lượng khí đốt cho Berlin.

Các nước châu Âu vẫn cần khí đốt từ Nga - Ảnh 1.

Tuyên bố của Cơ quan quản lý năng lượng đưa ra hai ngày trước khi Tập đoàn năng lượng Gazprom dự kiến bảo trì đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1. Sau khi bảo trì, dự kiến sẽ có nhiều khí đốt của Nga chảy qua đường ống hơn.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết, nước này đang đàm phán mua thêm khí đốt từ Gazprom tăng thêm nguồn cung hàng ngày. Dự kiến, hai bên sẽ đạt thỏa thuận vào tháng sau.

Theo VTV

Lượt xem:

Trả lời