Các nhà du hành Nga và Mỹ cùng trở về Trái đất

Cập nhật 31/3/2022, 13:03:53

Hôm qua, hai nhà du hành Nga và 1 nhà du hành Mỹ đã cùng trở về Trái đất từ Trạm vũ trụ quốc tế bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Phi hành đoàn trên tàu Soyuz gồm Anton Shkaplerov, Mark Vande Hei và Pyotr Dubrov (từ trái sang phải). Ảnh: NA SA

Ông Mark Vande Hei, người Mỹ, cùng nhà du hành Nga Dubrov đã cùng tới ISS vào ngày 9/4/2021, cũng trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Họ đã cùng nhau hoàn thành 5.680 vòng quỹ đạo, bay hơn 240 triệu km quanh Trái đất. Còn nhà du hành Shkaplerov đặt chân lên trạm vũ trụ vào tháng 10/2021.

Chuyến bay trở về Trái đất lần này của các phi hành gia thu hút nhiều sự chú ý hơn do căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Một số hãng truyền thông Mỹ từng tỏ ý nghi ngờ liệu Nga có đưa nhà du hành Mỹ trở lại Trái đất trong bối cảnh Washington đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Về phần mình, Cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos khẳng định, luôn bảo đảm độ tin cậy của mình trong chương trình hợp tác vũ trụ với các đối tác.

Theo VTV

Lượt xem: 9

Trả lời