Bộ Tài chính Mỹ bác thông tin dỡ bỏ thuế quan với hàng hóa Trung Quốc

Cập nhật 18/1/2019, 07:01:25

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định, hiện không có bất kỳ đề xuất nào liên quan tới việc đánh thuế lên hàng hóa của Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hiện không có bất kỳ đề xuất nào liên quan tới việc đánh thuế lên hàng hóa của Trung Quốc.

bo tai chinh my bac thong tin do bo thue quan voi hang hoa trung quoc hinh 1
Toàn cảnh cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 1/12. Ảnh: Reuters.

Lời khẳng định này đã được một người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm qua (17/01) nhằm bác bỏ những báo cáo mới đây cho rằng người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ đang cân nhắc về việc dỡ bỏ một số hoặc toàn bộ thuế quan được áp đặt đối với các hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.

Người phát ngôn này nhấn mạnh: “Đây là một tiến trình đang diễn ra với phía Trung Quốc mà hiện không có gì gần được hoàn tất.”

Trước đó cùng ngày (17/01), nhật báo Phố Wall, (WallStreet Journal) dẫn một nguồn tin thân cận cho hay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã thảo luận về việc đưa ra đề xuất giảm thuế trong đàm phán thương mại dự kiến diễn ra vào ngày 30/1 tới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ thăm Mỹ trong hai ngày 30 và 31/1 tới để tham dự vòng đàm phán thương mại Mỹ- Trung mới nhất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đôla Mỹ của Trung Quốc từ mức 10% lên 25% vào ngày 2/3 tới./.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời