Bộ Ngoại giao Iraq lên tiếng phản đối Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Cập nhật 09/1/2020, 08:01:40

Ngành ngoại giao Iraq đã bày tỏ ý kiến về vụ Iran tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 căn cứ Mỹ trên đất Iraq. Họ coi đó là sự vi phạm chủ quyền.

Trong một thông cáo hôm 9/1, Bộ Ngoại giao Iraq cho biết họ phản đối loạt tấn công của Iran nhằm vào [căn cứ Mỹ trên] lãnh thổ Iraq. Bộ này cho biết họ coi đây là sự vi phạm chủ quyền Iraq.

bo ngoai giao iraq len tieng phan doi iran tan cong can cu my o iraq hinh 1
Tên lửa Iran. Ảnh: Iran Press.

Đồng thời Bộ Ngoại giao Iraq kêu gọi “các bên liên quan kiềm chế và cùng nỗ lực hướng tới giảm leo thang căng thẳng trong khu vực”.

Thông cáo đã hối thúc các bên liên quan không biến Iraq thành một “bãi chiến trường để trả thù nhau”, “mà hãy hợp tác giải quyết các vấn đề khu vực cùng đối mặt”. Thông cáo cũng nói rằng an ninh nội địa của Iraq là mối quan tâm cao nhất của nước này.

Bộ Ngoại giao Iraq bổ sung thêm rằng họ sẽ “không để cho đất nước này biến thành nơi xung đột hay một hành lang để thực hiện các cuộc tấn công vào các nước láng giềng”./.

Theo VOV


Lượt xem: 21

Trả lời